Uber thỏa thuận bồi thường 178 triệu USD cho tài xế Taxi truyền thống ở Australia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 8.000 tài xế taxi và chủ xe cho thuê ở Australia đã đạt thỏa thuận được bồi thường trị giá 178 triệu USD sau một cuộc chiến pháp lý cam go với nền tảng xe công nghệ Uber.
Các tài xế Taxi truyền thống ở Australia đạt được thỏa thuận Uber bồi thường 178 triệu USD.
Các tài xế Taxi truyền thống ở Australia đạt được thỏa thuận Uber bồi thường 178 triệu USD.

Cuộc chiến pháp lý mà các tài xế taxi và chủ xe cho thuê đã khởi kiện vào năm 2019, được coi là một trong những cuộc kiện tụng tập thể lớn nhất trong lịch sử Australia. Phía khởi kiện cho rằng đã mất đi một lượng thu nhập đáng kể kể từ khi Uber bắt đầu hoạt động ở Australia từ năm 2012.

Ông Michael Donelly, trưởng nhóm luật sư đại diện cho các tài xế và chủ xe cho biết, số tiền dự kiến mà họ sẽ nhận được, là 271,8 triệu AUD (tương đương 178,3 triệu USD), là một trong những khoản bồi thường cao nhất trong lịch sử pháp luật tập thể ở Australia.

"Uber đã chiến đấu quyết liệt suốt 5 năm kiện tụng để từ chối bất kỳ hình thức khắc phục hoặc bồi thường nào cho những tổn thất mà các tài xế và chủ xe đã gánh chịu", ông Donelly nói.

Các luật sư cáo buộc Uber đã có nhiều hành vi gây sốc khi ra mắt ở Australia, bao gồm việc sử dụng "xe không có giấy phép và tài xế không có bằng cấp".

Một tài xế taxi tên là Nick Andrianakis cho biết, ông buộc phải chấm dứt nghề sau 40 năm làm taxi kể từ khi Uber bắt đầu hoạt động.

"Tôi mất niềm đam mê với công việc... và tôi mất nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình", tài xế Nick nói.

Uber, một công ty có trụ sở tại Mỹ với giá trị khoảng 157 tỷ USD, đã từ chối bình luận về quy mô của thỏa thuận bồi thường cho đến khi nó được tòa án thông qua.

Đọc thêm