UBND phường Mai Dịch xác nhận không đúng sự thật?

Trong khi Cty Cường Thịnh và các hộ dân cho thuê đang xảy ra mâu thuẫn nhưng UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn xác nhận khu đất không có tranh chấp, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trong khi Cty Cường Thịnh và các hộ dân cho thuê đang xảy ra mâu thuẫn nhưng UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn xác nhận khu đất không có tranh chấp, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Trong đơn, các hộ dân Trương Văn Vĩnh (SN 1952), Trương Văn Tuấn (SN 1953) và Nguyễn Thị Lại (SN 1955) cùng trú tại tổ 44 (phường Mai Dịch) phản ánh: Năm 1994, họ được HTX Dịch vụ nông nghiệp Mai Dịch giao khoán đất nông nghiệp để canh tác và hàng năm họ nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Do sản xuất gặp khó khăn, ngày 25/11/2003, các hộ dân ký hợp đồng với ông Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Cty Cường Thịnh cho thuê 1290 m2 đất được giao khoán. Năm 2009 và 2010, phát hiện Cty xây dựng nhà xưởng trên khu đất nên các hộ yêu cầu chấp dứt hợp đồng; Đồng thời, gửi đơn đến UBND phường Mai Dịch nhờ can thiệp, ngăn chặn hành vi xây dựng trái phép.

Ngày 8/2/2010, UBND phường Mai Dịch phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hòa giải. Tại đây, Cty Cường Thịnh thừa nhận: Khi thuê đất, chúng tôi tự thỏa thuận, không qua chính quyền phường, thuê để sản xuất, thống nhất thuê lâu dài…

Kết luận buổi hòa giải, ông Vũ Phan Hòa- Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch khẳng định: Việc các hộ dân cho Cty Cường Thịnh thuê đất là tự thỏa thuận, không đúng thẩm quyền, không được các cơ quan chức năng xác nhận. Ông Dũng còn  rút kinh nghiệm về lời ăn, tiếng nói đối với các hộ cho thuê đất. Các bên đã kí hợp đồng thuê đất thì nên thực hết hợp đồng. Nếu mâu thuẫn không được giải quyết, các bên có thể khởi kiện đến tòa án.

Trong khi tranh chấp chưa được giải quyết thì Cty Cường Thịnh lại lập Dự án Xây dựng Trung tâm hướng nghiệp đào tạo dạy nghề mộc và thêu ren trên đất thuê của các hộ dân. Đáng nói là dù biết rõ khu đất đang có tranh chấp và UBND phường đã nhiều lần phải đứng ra hoà giải, nhưng không hiểu sao trong đơn đề nghị của Cty Cường Thịnh gửi các cơ quan chức năng Hà Nội, đại diện UBND phường mai Dịch lại xác nhận: “Gia đình ông Dũng cư  trú thường xuyên tại phường Mai Dịch. Trụ sở Cty Cường Thịnh đóng trên địa bàn phường, tại nơi sản xuất của Cty hiện không có tranh chấp gì".

Việc xác nhận không đúng thực tế của UBND phường Mai Dịch khiến các hộ dân cho Cty Cường Thịnh thuê đất bức xúc. “UBND phường Mai Dịch xác nhận diện tích đất ông Dũng thuê của chúng tôi không có tranh chấp là thiếu trung thực. Tại sao UBND phường phải lừa dối cấp trên để ủng hộ Cty Cường Thịnh?.

Chúng tôi mong các cơ quan chức năng của Hà Nội sớm làm rõ liệu có tiêu cực trong chuyện này hay không? Do Cty vi phạm hợp đồng, nên chúng tôi yêu cầu cty trả lại đất nông nghiệp theo hiện trạng ban đầu”- các hộ dân bức xúc.

Qua tìm hiểu, tại Văn bản số 735/QHKT-P1 ngày 15/3/2010 do ông Vũ Tuấn Định- Phó Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến Trúc Hà Nội ký về việc Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án công trình Trung tâm hướng nghiệp đào tạo dạy nghề mộc và thêu ren tại phường Mai Dịch đã khẳng định: “Phần diện tích đất Cty đang sử dụng nằm trong chỉ giới đường đỏ và phần đất đề xuất mở đường vào khu đất, đề nghị Cty báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép tạm sử dụng, khi thành phố mở đường quy hoạch phải bàn giao lại theo quy định”.

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các ban ngành chức năng sớm kiểm tra làm rõ sự việc.

Trần Long
 

Đọc thêm