UBND quận Kiến An (Hải Phòng) thỏa hiệp cho sai phạm lấn chiếm đất công?

Như PLVN đã phản ánh trên số báo ra các ngày 16/12/2011, ngày 12/1/2012 “Hải Phòng: Lấn chiếm đất công, xây nhà kiên cố”, phản ánh những sai phạm đất đai trên địa bàn, trong các ngày 20/12/2011 và 07/3/2012, UBND TP Hải Phòng đã có chỉ đạo UBND quận Kiến An chủ trì giải quyết dứt điểm vụ việc, nhưng công trình sai phạm trên vẫn đang tồn tại và thách thức dư luận….

Như PLVN đã phản ánh trên số báo ra các ngày 16/12/2011, ngày 12/1/2012 “Hải Phòng: Lấn chiếm đất công, xây nhà kiên cố”, phản ánh những sai phạm đất đai trên địa bàn, trong các ngày 20/12/2011 và 07/3/2012, UBND TP Hải Phòng đã có chỉ đạo UBND quận Kiến An chủ trì giải quyết dứt điểm vụ việc, nhưng công trình sai phạm trên vẫn đang tồn tại và thách thức dư luận….

Công trình vi phạm vẫn tồn tại như thách thức dư luận và pháp luật
Công trình vi phạm vẫn tồn tại như thách thức dư luận và pháp luật
Bao biện cho sai phạm
Như PLVN đã phản ánh, Cty TNHH MTV Bảo đảm giao thông đường thủy thuộc Sở GTVT Hải Phòng được giao quản lý hành lang an toàn giao thông tuyến đường thủy nội địa. Lợi dụng được giao quản lý hành lang an toàn giao thông trên tuyến đê tả sông Lạch Tray, đoạn chảy qua địa bàn phường Lãm Hà, quận Kiến An, ngày 6/10/2011, ông Nguyễn Thành Lập, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Bảo đảm giao thông đường thủy Hải Phòng đã “giao” hàng trăm m2 đất tại khu vực âu đà trên địa bàn phường Lãm Hà cho ông Đặng Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn của DN này để xây nhà ở
Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo PLVN, ngày 6/10/2011, Hạt đê điều An Lão (Sở NN & PTNT), cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ an toàn đê, hành lang đê sông đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu ông Đặng Văn Hà phải đình chỉ xây dựng. Đối tượng vi phạm phải hoàn trả lại hành lang thoát lũ theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Hạt đê điều An Lão bàn giao vụ việc cho UBND phường Lãm Hà xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng lấn chiếm đất công trên hành lang thoát lũ theo quy định của Luật Đê điều. 
Và tới ngày 17/10/2011, UBND quận Kiến An mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt ông Đặng Văn Hà 12,5 triệu đồng cho hành vi xây dựng không phép, yêu cầu ông Hà phải tháo dỡ công trình xây dựng trên hành lang thoát lũ.
Tuy nhiên, ông Hà chẳng những không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà còn khẩn trương hoàn thiện ngôi nhà xây dựng trái phép. Để cho ngôi nhà được tồn tại trái pháp luật, ngày 13/1, UBND quận Kiến An đã tổ chức hẳn một cuộc họp để “hợp lý hóa” cho sai phạm. Sau đó, bằng công văn số 45 ngày 19/01 do ông Vũ Bá Công- Phó Chủ tịch UBND quận Kiến An ký đã đề nghị UBND TP Hải Phòng cho phép ngôi nhà được tồn tại.
Lúc này, UBND quận Kiến An đã lập lờ đánh tráo khái niệm khi cho rằng ngôi nhà này không phải là nhà do ông Đặng Thanh Hà xây dựng, ngôi nhà chỉ là nhà tạm của Cty TNHH MTV Đảm bảo công trình giao thông đường thủy nội địa, được sử dụng vào mục đích làm nhà bảo vệ.
“Đá bóng” trách nhiệm
Không đồng tình với việc bỏ qua sai phạm của UBND quận Kiến An, ngày 07/3, UBND TP Hải Phòng lại có văn bản số 1068, yêu cầu UBND quận Kiến An trong thẩm quyền của mình phải xử lý dứt điểm vụ việc theo Luật Đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt bão. Một lần nữa, ngày 14/3, bằng công văn số 154/ UBND - VP, UBND quận Kiến An lại tìm cách đá quả bóng trách nhiệm trong việc giải tỏa xây dựng trái phép khi khi tiếp tục giao vụ việc “giải tỏa” nhà xây dựng trái phép trong hành lang thoát lũ cho UBND phường Lãm Hà giải quyết.
Theo “chỉ đạo” của UBND quận Kiến An, lúc này, UBND phường Lãm Hà có trách nhiệm “động viên” chủ đầu tư là Cty TNHH MTV Đảm bảo công trình giao thông đường thủy Hải Phòng tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Căn cứ để UBND quận Kiến An giao việc cho UBND phường Lãm Hà là quyết định xử phạt vi phạm hành chính được lập ngày 17/10/2011.
Cái “lắt léo” của UBND quận Kiến An thể hiện ở chỗ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính lập ngày 17/10/2011 thì, đối tượng vi phạm không phải là Cty TNHH MTV Đảm bảo công trình giao thông đường thủy Hải Phòng mà là cá nhân ông Đặng Văn Hà, Chủ tịch công đoàn DN này. Nếu chiểu theo công văn giao việc ngày 14/3 của UBND quận Kiến An, không hiểu UBND phường Lãm Hà sẽ phải “động viên” Cty TNHH MTV Đảm bảo công trình giao thông đường thủy hay cá nhân người vi phạm phải hoàn trả lại hiện trạng trước khi có hành vi lấn chiếm, xây dựng trái pháp luật.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận Kiến An đã hơn một lần bị chính người vi phạm không tôn trọng. Được UBND quận Kiến An tìm cách “giải vây” cho sai phạm khiến cho UBND TP Hải Phòng phải hai lần vào cuộc. Với lần “đẩy” trách nhiệm này, phải chăng UBND quận Kiến An thể hiện thái độ “kiên quyết” chống lại chỉ đạo của TP, coi thường các quy định của pháp luật. 
Được biết, đây không phải là trường hợp hy hữu về lấn chiếm đất công trên địa bàn quận Kiến An, đã có những đối tượng lấn chiếm hàng nghìn m2 đất nông nghiệp để xây dựng thành “khu đô thị” trái pháp luật nhưng vẫn chưa được quận này xử lý dứt điểm. Đã đến lúc Hải Phòng cần phải kiên quyết hơn nữa đối với những “tồn đọng” trong quản lý đất đai do UBND quận Kiến An cố tình tạo ra trong thời gian qua. 

Linh Nhâm

Đọc thêm