UBND quận Long Biên lấy đất công cấp trái pháp luật

Chưa có chủ trương từ cấp trên, nhưng hàng ngàn m2 đất công đã bị UBND quận Long Biên hợp thức hóa hồ sơ để cấp trái pháp luật khiến dư luận bức xúc.

Chưa có chủ trương từ cấp trên, nhưng hàng ngàn m2 đất công đã bị UBND quận Long Biên hợp thức hóa hồ sơ để cấp trái pháp luật khiến dư luận bức xúc.

Vi phạm chồng vi phạm

Mới đây, người dân phường Ngọc Thụy (Long Biên) phát hiện khu đất công gần 4000 m2 ở Đầm Cung thuộc tổ 18, đã bị chính quyền địa phương phân lô, cắt bán trái pháp luật. Một số trường hợp còn được chính quyền hợp thức hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất để cấp sổ đỏ.

Sổ đỏ ghi là có căn nhà cấp 4 nhưng thực tế thì không có.

Ông Lê Hồng Thi, cán bộ quân đội về hưu cho hay: Có nhiều biểu hiệu bất thường trong quá trình cấp đất cho một loạt đối tượng ở khu vực đất Đầm Cung như trường hợp: ông Đặng Viết Sơn, ông Đoàn Viết Quang, bà Hoàng Thanh Châu, ông Nguyễn Thanh Bình, bà Hà Thị Hịch... “Đất mà những người này mua bán là trái pháp luật và từng bị cơ quan pháp luật xử lý, UBND huyện Gia Lâm thu hồi nhưng gần đây lại được chính quyền địa phương hợp thức hóa hồ sơ để cấp sổ đỏ cho họ”, ông Thi bức xúc. 

Một loạt sổ đỏ kể trên được UBND quận Long Biên thẩm định và cấp vào năm 2009 với nhiều nhiều dấu hiệu gian trá. Trên sổ đỏ của ông Lê Viết Sơn, được Chủ tịch UBND quận Long Biên, Vũ Đức Bảo ký cấp ngày 29/7/2009, mặc dù thể hiện: Diện tích 191m2, trên sơ đồ vẽ một nhà cấp 4 diện tích 100m2. Nhưng qua kiểm tra thì diện tích thực tế không đủ và cũng không có căn nhà cấp 4 nào trên đó. Theo người dân địa phương, hơn 10 năm trước cũng chỉ vì mua bán, cấp đất trái pháp luật ở khu đất Đầm Cung mà một số lãnh đạo và gần chục đối tượng khác đã bị xử lý hình sự.

Ai cho phép?

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu Đầm Cung vốn là đất Ao hồ. Tháng 8/1992, lãnh đạo xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm (nay là phường Ngọc Thuy, quận Long Biên) tự ý bán cho Trung tâm IBC thuộc Cty Môi giới thương mại và Đầu tư phát triển giao thông vận tải hai thửa đất 93 và 207 với diện tích 8000m2 (trong đó có khu Đầm Cung).

Diện tích trên được IBC san lấp và nhanh chóng chuyển nhượng trái pháp luật cho nhiều đối tượng gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho Nhà nước. Tháng 12/1997, hàng loạt đối tượng vi phạm bị khởi tố và đưa ra xét xử trong đó có Bí thư và Chủ tịch UBND xã Ngọc Thụy. 

Về xử lý tài sản vi phạm, trong bản án hình sự này, TAND TP. Hà Nội kiến nghị UBND huyện Gia Lâm có biện pháp thu hồi, xử lý hành chính đối với các trường hợp vi phạm mua bán đất trái pháp luật tại khu Đầm Cung.

Trước đó, UBND huyện Gia Lâm đã có Quyết định 361 thu hồi diện tích cấp không đúng thẩm quyền và mua bán trái pháp luật giao cho UBND xã Ngọc Thụy quản lý: “UBND xã Ngọc Thụy quản lý diện tích thu hồi nói trên, giữ nguyên hiện trạng chờ ý kiến xử lý của UBND TP. Hà Nội. Hủy bỏ toàn bộ các văn bản cấp đất, giao đất không đúng thẩm quyền của UBND xã Ngọc Thụy. Đình chỉ xây dựng của các tổ chức cá nhân và hộ gia đình sử dụng đất trái pháp luật.” 

Trong buổi làm việc với PLVN, dù thừa nhận đất ở Đầm Cung là nằm trong Quyết định thu hồi 261 của UBND huyện Gia Lâm nhưng ông Đặng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy lại chống chế rằng vì quyết định này không thể hiện thu hồi và giao cho địa phương quản lý ở cụ thể vị trí nào nên rất khó cho công tác quản lý. “Thẩm quyền của cấp phường chỉ lập hồ sơ đề nghị lên quận, còn UBND quận có trách nhiệm kiểm tra và quyết định cấp hay là không”. Tuy nhiên, khi được hỏi quyết định 361 của UBND huyện Gia Lâm có giá trị pháp lý hay không thì ông Phương nói là vấn đề này ông không dám trả lời (?). 

Liên quan đến một số sổ đỏ có dấu hiệu vi phạm, ông Phương cho biết: Thời điểm làm hồ sơ trình quận thì ông Phương cũng như bà Oanh (Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy) chưa nhận công tác ở đây. “Qua kiểm tra, đúng là không có căn nhà cấp 4 nào ở trên thửa đất đó. Chúng tôi đang lập hồ sơ báo cáo quận xin ý kiến chỉ đạo để xử lý”

Rõ ràng, năm 1994, gần 4000 m2 tại khu vực Đầm Cung đã bị thu hồi và sung vào quy đất công giao cho UBND phường Ngọc Thụy quản lý. Trong các quyết định có giá trị pháp lý thể hiện Nhà nước không thừa nhận những giấy tờ mua bán đất trái pháp luật.

Hàng loạt cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai từng bị xử. Nay việc UBND quận Long Biên tự ý thừa nhận việc mua bán này, và tiến hành cấp sổ đỏ cho nhiều đối tượng trên khu đất Đầm Cung là việc làm khuất tất và trái với bản án cũng như quyết định của UBND huyện Gia Lâm ban hành trước đó.

Phi Hùng

Đọc thêm