Ukraine sa thải 2 nhân sự đáng chú ý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine mới đây đã sa thải hai quan chức an ninh mạng cấp cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công tố viên Ukraine đã công bố một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô trong cơ quan an ninh mạng của chính phủ.
Ông Yuuri Shchyhol.
Ông Yuuri Shchyhol.

Reuters dẫn lời ông Taras Melnychuk – một quan chức cấp cao trong Chính phủ Ukraine - viết trên Telegram cho biết, ông Yuuri Shchyhol, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt Nhà nước Ukraine (SSSCIP), và cấp phó của ông này là ông Viktor Zhora đã bị Chính phủ Ukraine sa thải.

Ông Melnychuk không đề cập đến lý do 2 nhân sự nêu trên bị sa thải. Trong khi đó, trong một bài đăng trên tài khoản facebook cá nhân, ông Shchyhol cho biết ông tin tưởng rằng bản thân có thể chứng minh mình vô tội.

SSSCIP chịu trách nhiệm bảo mật thông tin liên lạc của Chính phủ Ukraine và bảo vệ nhà nước khỏi các cuộc tấn công mạng.

Chỉ ít lâu sau khi thông tin về vụ sa thải được công bố, các công tố viên chống tham nhũng Ukraine cho biết họ đang điều tra người đứng đầu và phó giám đốc SSSCIP về cáo buộc liên quan đến một âm mưu tham ô 62 triệu hryvnia Ukraine (1,72 triệu USD) từ năm 2020 đến năm 2022 có sự tham gia của 6 người.

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine cho biết, lực lượng chức năng Ukraine nghi ngờ các quan chức liên quan trong vụ việc đã mua phần mềm với giá quá cao từ hai công ty được cho là nằm dưới sự kiểm soát của họ. Các nhà thầu khác cũng được cho là đã bị ngăn khả năng tiếp cận thương vụ này.

Trong một tuyên bố trên Telegram, SSSCIP cho biết họ đang hợp tác với các nhà điều tra và tất cả hoạt động mua sắm của cơ quan đều được thực hiện hợp pháp.

Ukraine đã tăng cường các nỗ lực nhằm trấn áp nạn tham nhũng nhằm theo đuổi việc trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.