UNESCO lo ngại về các di sản của Ukraine

(PLVN) - Cơ quan văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO đã cảnh báo rằng các di tích lịch sử lớn ở Ukraine có nguy cơ bị hư hại, thậm chí bị phá hủy trong cuộc xung đột đang diễn ra.
Tuyết bao phủ trung tâm thành phố Kiev với cây thông Noel, Nhà thờ St. Sophia. Ảnh: AP (chụp tháng 12/2021)

Ông Lazare Eloundou, Giám đốc Di sản Thế giới của UNESCO, phát biểu từ Paris cho biết, "một số nơi bị hư hại do xung đột có các địa điểm và di tích từ thế kỷ 11, một số bảo tàng cùng các bộ sưu tập, các địa điểm văn hóa. Đó là cả một đời sống văn hóa có nguy cơ biến mất".

Với những căng thẳng đang diễn ra ở Ukraine, Giám đốc Di sản Thế giới của UNESCO, Lazare Eloundou, đặc biệt lo lắng về những di sản ở Kiev: hai quần thể rất quan trọng là Nhà thờ St. Sophia và cũng là khu phức hợp tu viện Lavra. Hai địa điểm này là bằng chứng cho sự ra đời của Nhà thờ Chính thống Nga".

Ông Eloundou đã kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên của UNESCO không nhắm mục tiêu vào bất kỳ địa điểm văn hóa nào.

Trong khi đó, các quan chức văn hóa Nga đã yêu cầu trả lại các tác phẩm nghệ thuật lớn hiện đang cho các phòng trưng bày ở Milan mượn. Chúng bao gồm tác phẩm "Thiếu nữ với chiếc mũ lông vũ" của nghệ sĩ Phục hưng Titian, thuộc Bảo tàng Hermitage ở St.Petersburg.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Italy, Dario Franceschini đầu tuần này cho biết "có vẻ như rõ ràng là khi chủ sở hữu yêu cầu trả lại các tác phẩm của họ, thì chúng phải được trả lại". Bộ cho biết họ hiện đang khảo sát xem các tác phẩm nghệ thuật của Italy đang cho các viện bảo tàng Nga mượn.

Đọc thêm