Vấn đề Ukraine: Mỹ tìm cách can thiệp quan hệ Nga-Trung Quốc, Kiev kêu gọi vai trò quan trọng của Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
Nỗ lực của Tổng thống Mỹ nhằm chia rẽ Nga-Trung Quốc trong vấn đề Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính khi ông tới châu Âu trong tuần này.

Theo các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, nỗ lực của Tổng thống nước này Joe Biden nhằm can thiệp quan hệ Nga-Trung Quốc trong vấn đề Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận chính khi ông tới Brussels gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Trung Quốc đóng một 'vai trò quan trọng' trong các nỗ lực giải quyết xung đột vũ trang hiện nay giữa Kiev và Moscow. (Nguồn: EPA)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Trung Quốc đóng một 'vai trò quan trọng' trong các nỗ lực giải quyết xung đột vũ trang hiện nay giữa Kiev và Moscow. (Nguồn: EPA)

Ông Biden sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hội nghị Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu từ ngày 24/3 tới.

Theo các nguồn tin trên, Tổng thống Mỹ có kế hoạch phối hợp với các nhà lãnh đạo châu Âu trong một phản ứng chung đối với Trung Quốc nếu nước này ủng hộ vật chất cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Lãnh đạo các nước phương Tây đang ngày càng lo ngại hơn về vai trò tiềm tàng của Trung Quốc trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, ngày 21/3, tân Đại sứ Mỹ tại Đức Amy Gutmann cho rằng, Trung Quốc đứng về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo báo Handelsblatt, bà Gutmann cũng nhấn mạnh: "Khi người ta không muốn là một phần của giải pháp thì họ là một phần của vấn đề. Và Trung Quốc đúng là một phần của vấn đề".

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Trung Quốc đóng một “vai trò quan trọng” trong các nỗ lực giải quyết xung đột vũ trang hiện nay giữa Kiev và Moscow.

Ông Kuleba phát biểu trên mạng xã hội Twitter: “Chúng tôi chia sẻ quan điểm của Bắc Kinh về sự cần thiết phải tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Ukraine và kêu gọi Trung Quốc, với tư cách một cường quốc toàn cầu, hãy đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này”.