Vân Đồn (Quảng Ninh) đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 22/12, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tổ chức Lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng và chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện Vân Đồn (26/12/1948 - 26/12/2023).
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Quyết định huyện đạt chuẩn NTM; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng.
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Quyết định huyện đạt chuẩn NTM; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng.

Vân Đồn là một huyện đảo phên dậu, tiền tiêu của Tổ quốc nằm ở phía Đông Bắc; có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá đặc sắc; có Thương cảng Vân Đồn hình thành và phát triển từ thời Nhà Lý năm 1149, là Thương cảng đầu tiên của nước Đại Việt, phồn thịnh, hoạt động đến hơn bốn thế kỷ gắn với quá trình xây dựng phát triển và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Nơi đây còn có Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên xã đảo Ngọc Vừng – nơi ghi dấu sự kiện Bác về thăm cán bộ, đảng viên, đơn vị bộ đội và bà con các dân tộc sinh sống, làm nhiệm vụ trên đảo vào ngày 12/11/1962.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, quân và nhân dân huyện Vân Đồn luôn đoàn kết, thống nhất, mạnh dạn đột phá, dám nghĩ, dám làm; phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ quê hương; tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế vượt qua những khó khăn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 27,5%/năm.

Đặc biệt, sau 11 năm tập trung triển khai xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trên địa bàn toàn huyện đã đổi thay mạnh mẽ; kết cấu hạ tầng nông thôn cùng với hạ tầng khu kinh tế từng bước được đầu tư khang trang, đồng bộ, hiện đại; môi trường nông thôn ngày càng sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 122,1 triệu đồng/năm, tăng gấp 8,6 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 14,5% xuống còn 0,2% (năm 2021). 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021 huyện đã hoàn thành 100% các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của chương trình xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Vân Đồn tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện có 7/11 xã đã hoàn thành, đạt chuẩn tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao; trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo; có 4/11 xã đã hoàn thành, đạt chuẩn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 mô hình xã thông minh, 5 mô hình thôn thông minh được hoàn thành; huyện đã hoàn thành đạt chuẩn 100% các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, tiếp tục đề nghị công nhận trong năm 2024.

Với những thành tích nổi bật đó, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập huyện Vân Đồn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận huyện Vân Đồn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể Thương cảng Vân Đồn. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Vân Đồn đã đạt được trong những năm qua.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị huyện Vân Đồn tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức;

Tập trung phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái. Huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư, thu hút các dự án có tính động lực, lan tỏa.

Bí thư Huyện uỷ Vân Đồn Trương Mạnh Hùng, đọc diễn văn tại buổi lễ.
Bí thư Huyện uỷ Vân Đồn Trương Mạnh Hùng, đọc diễn văn tại buổi lễ.

Tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử vô cùng quý giá, gắn với phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Củng cố, giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hoá đi vào chiều sâu hiệu quả, bền vững. Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, giá trị gia tăng cao, hình thành các cụm liên kết sản xuất, chế biến chuyên sâu;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, đô thị, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển. Thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm