Vào tiết nồm ẩm, chuyên gia khuyến cáo phòng ngừa cúm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời tiết lạnh, nồm ẩm rất thuận lợi cho virus cúm mùa phát triển, gây bệnh và bùng phát dịch. Người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp dự phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Nhiều bệnh nhân mắc cúm A có diễn biến nặng.
Nhiều bệnh nhân mắc cúm A có diễn biến nặng.

Thời gian gần đây, Khoa Bệnh lây đường hô hấp, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân cúm A nặng, trong đó đa số là người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền kết hợp và một số trường hợp là phụ nữ mang thai.

Điển hình là 1 bệnh nhân nam, 83 tuổi (Hà Nội) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, nhập viện ngày thứ 3 của bệnh với biểu hiện sốt cao đột ngột liên tục 39 - 39,5 độ C kèm theo mệt mỏi, ho khạc đờm, đau ngực và khó thở. Kết quả thăm khám và xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh cúm A. Mặc dù đã được điều trị thuốc kháng virus, kháng sinh chống bội nhiễm và kiểm soát bệnh lý nền, tuy nhiên tình trạng người bệnh tiến triển nặng dần, viêm phổi và suy hô hấp tiến triển phải hỗ trợ thở oxy tăng dần sau đó được đặt ống nội khí quản, thở máy và chuyển khoa Hồi sức truyền nhiễm điều trị hồi sức tích cực.

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm (A/H1N1, A/H3N2, B, C) gây ra. Virus cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus. Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa đông - xuân do điều kiện thời tiết lạnh ẩm, thuận lợi cho virus phát triển. Do đó người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp dự phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Người mắc bệnh cúm mùa thường có các triệu chứng điển hình như sau: Sốt cao, thường trên 38 độ C, có thể kèm theo gai rét hoặc rét run; Đau đầu, đau mỏi cơ, toàn thân, mệt mỏi, chán ăn; Ho khan hoặc ho có đờm, đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi... Trường hợp nặng có thể gây viêm phổi – phế quản dẫn đến suy hô hấp; tổn thương và suy đa tạng, tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đối tượng nguy cơ cao dễ bị biến chứng gồm trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mạn tính (tim, phổi, thận, tiểu đường, suy giảm miễn dịch), phụ nữ mang thai.

Để chủ động phòng ngừa bệnh cúm, Bệnh viện 108 khuyến cáo người dân một số biện pháp sau: Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng. Khuyến cáo cho nhóm nguy cơ cao: nhân viên y tế, trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, người già trên 65 tuổi, phụ nữ có thai. Thời điểm tiêm tốt nhất: Trước mùa dịch (tháng 3–4 hoặc 10–11).

Ngoài ra cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi. Che miệng khi ho/hắt hơi bằng khăn giấy/khuỷu tay, bỏ khăn đúng nơi quy định. Đeo khẩu trang ở nơi đông người, khi tiếp xúc với người bệnh. Vệ sinh nhà cửa, lau chùi vật dụng bằng hóa chất diệt khuẩn.

Người dân cần chủ động tăng cường đề kháng bằng cách: Bổ sung vitamin C, kẽm, rau xanh, trái cây. Giữ ấm cơ thể, uống nước ấm, tránh ăn uống đồ lạnh.Tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc.

Lưu ý, cần tránh tụ tập đông người khi có dịch. Giữ khoảng cách tối thiểu 1–2m với người nghi nhiễm. Cách ly người bệnh tại phòng riêng, đeo khẩu trang khi chăm sóc.

Khi nghi ngờ mắc cúm, người dân không tự ý dùng thuốc kháng virus (ví dụ: Tamiflu) hoặc thuốc kháng sinh. Cần đi khám bệnh, tham vấn và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cần theo dõi sát triệu chứng của bệnh: Nếu sốt cao không hạ, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để khám bệnh và theo dõi điều trị. Đồng thời cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang để tránh lây lan.

Đọc thêm