Vay nợ hay lừa đảo?

Báo PLVN liên tiếp nhận được đơn của mộ số người dân xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) phản ánh từ thời điểm tháng 4/2008 đến tháng 5/2010 đã cho Nguyễn Thị Hòa (Điểm), sinh năm 1981, trú tại thôn 5 Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất vay hơn 10 tỷ đồng nhưng đến nay không trả.

Báo PLVN liên tiếp nhận được đơn của mộ số người dân xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) phản ánh từ thời điểm tháng 4/2008 đến tháng 5/2010 đã cho Nguyễn Thị Hòa (Điểm), sinh năm 1981, trú tại thôn 5 Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, Thạch Thất vay hơn 10 tỷ đồng nhưng đến nay không trả.

Theo phản ánh, Nguyễn Thị Hòa bằng thủ đoạn viết giấy xác nhận vay nợ nói để kinh doanh bất động sản và hứa khi nào cần lấy thì sẽ trả. Tuy nhiên, đến hẹn một số người đến đòi nhưng Hòa không trả, nên một số người đã báo sự việc lên Công an xã Phùng Xá.

Mặc dù Công an xã đã gọi hỏi và lấy lời khai, nhưng mấy hôm sau Công an xã lại cho biết Hòa bảo không vay nợ của ai?. Cũng do tin Hòa một số hộ đã dùng sổ đỏ của gia đình thế chấp ngân hàng để lấy tiền cho Hòa vay, hiện phải nai lưng trả nợ ngân hàng và có nguy cơ bị phát mại nhà…

Vụ việc cũng được những người cho Hòa (Điểm) vay tiền làm đơn tố cáo gửi Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Thạch Thất, nhưng đến nay đã gần 2 tháng mà không thấy được trả lời. Hầu hết những người cho Hòa vay tiền đều khẳng định là Hòa có ý định lừa đảo chứ thực chất không phải vay tiền để kinh doanh bất động sản.

Nhằm ổn định tình hình địa phương, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người dân, đề nghị Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Thạch Thất sớm điều tra làm rõ hành vi vay nợ của Nguyễn Thị Hòa.

P.V.
   
     

Đọc thêm