Venice áp dụng hàng loạt quy định mới nhằm giảm bớt tiếng ồn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thành phố Venice của Italy, nổi tiếng với kênh đào và vẻ đẹp lịch sử, đang thực hiện các bước đi nhằm cải thiện trải nghiệm du lịch và bảo vệ di sản văn hóa của mình.
Venice áp dụng hàng loạt quy định mới nhằm giảm bớt tiếng ồn. Ảnh minh họa
Venice áp dụng hàng loạt quy định mới nhằm giảm bớt tiếng ồn. Ảnh minh họa

Theo đó, từ tháng 6/2024, Venice sẽ áp dụng các quy định mới nhằm giảm bớt sự ồn ào và quá tải từ hoạt động du lịch.

Venice sẽ giới hạn số lượng khách trong mỗi nhóm không quá 25 người, cấm sử dụng loa phóng thanh gây ồn ào và cấm du khách dừng lại ở những con đường hẹp, trên cầu và lối đi. Quy định mới này sẽ được áp dụng cho trung tâm thành phố và các đảo Murano, Burano và Torcello, nơi thường xuyên chứng kiến lượng lớn khách du lịch.

Các quan chức Italy nhấn mạnh rằng động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn nhằm cải thiện quản lý du lịch ở Venice. Mục tiêu là tạo ra sự cân bằng giữa nhu cầu của người dân địa phương và du khách, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững và bảo vệ thành phố.

UNESCO đã khuyến cáo rằng Venice có thể được thêm vào danh sách di sản gặp nguy hiểm nếu không có biện pháp quản lý du lịch hiệu quả. Thành phố đối mặt với các thách thức như quá tải du khách và biến đổi khí hậu gây lũ lụt, đặt ra nhu cầu cấp thiết về việc áp dụng các chính sách bền vững.

Để kiểm soát số lượng du khách, Venice cũng sẽ bắt đầu thu phí 5 euro từ khách du lịch không lưu trú qua đêm. Đây là một phần của nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực lên cơ sở hạ tầng và môi trường trong khi vẫn duy trì thu nhập từ ngành du lịch.

Cố vấn thương mại Venice, ông Sebastiano Costalonga, giải thích rằng các biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ cư dân và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông Venice.

Venice là điểm đến nổi tiếng tại Italy, được biết đến với nhiều biệt danh như Thành phố kênh đào, thành phố nổi, Nữ hoàng của biển Adriatic, thành phố của những cây cầu. Venice là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia.

Ngoài các kênh đào nổi tiếng, Venice còn thu hút du khách với hàng trăm nhà thờ kiểu phục hưng, tháp chuông và các cung điện. Mỗi năm, thành phố này đón hơn 30 triệu khách du lịch và luôn trong tình trạng quá tải.

Đọc thêm