Vì sao “đất vàng” của Vietcombank bị kiến nghị thu hồi?

Diện tích hơn 5.000 m2 nằm cuối đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thuộc sở hữu hợp pháp của Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Tuy nhiên, mảnh đất nói này mới chính thức bị kiến nghị thu hồi. Lý do vì sao?.

Diện tích hơn 5.000 m2 nằm cuối đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thuộc sở hữu hợp pháp của Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Tuy nhiên, mảnh đất nói này mới chính thức bị kiến nghị thu hồi. Lý do vì sao?.

Tài liệu của Pháp luật Việt Nam, 5.000 m2 đất này là khu đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ cuối năm 2008 TP Hà Nội.

Kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội (TN&MT) cho thấy, diện tích hơn 5.000 m2 nằm cuối đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy) của Vietcombank được giao từ năm 2008. “Đây là mảnh đất trúng đấu giá nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không tiến hành xây dựng” - một cán bộ thuộc Sở TN &MT xác nhận. Theo đó, khi đất vàng bị phung phí một cách không thương tiếc, chính quyền TP. Hà Nội cũng đã đưa khu đất nói trên vào tầm ngắm để thu hồi.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại khu đất vàng nói trên vẫn để hoang hóa, phía ngoài được quay kín mít bởi tôn sắt. “Người ta quay tôn, bịt kín các lối vào. Nhìn vào trong chỉ có cỏ dại, để hoang lâu lắm rồi, tiếc lắm” - ông Nguyễn Văn Châu, một lái xe ôm gần khu đất, nói trong tiếc nuối. Sở TN&MT Hà Nội cho rằng, ngoài mảnh đất hoang hóa của Vietcombank, còn có khá nhiều dự án vi phạm kéo từ dài nhiều năm nay.

Trong đó, các dự án bỏ hoang đường Lê Văn Lương dù đã được UBND TP Hà Nội đã phê duyệt từ giữa năm 2004 nhưng đến nay một số chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện thủ tục sử dụng đất để thực hiện dự án.

Phân tích tính pháp lý khi có ý kiến đề xuất thu hồi dự án bỏ hoang của Vietcombank, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Đặng Hùng Võ, cho hay, có đủ căn cứ để chính quyền thành phố thu hồi đất của dự án này, bởi chủ đầu tư đã vi phạm khoản 12, điều 38 của Luật Đất đai.

Ông Võ lý giải, về nguyên tắc, đất trúng đấu giá của Vietcombank không có nghĩa là “bất khả xâm phạm”, bởi đây cũng là hình thức giao đất nên UBND TP. Hà Nội có thể chủ động thu hồi đất theo luật định.

Không chỉ Vietcombank phung phí "đất vàng" được giao, nhiều DN có thể mạnh trong lĩnh vực địa ốc cũng nằm trong diện bị kiến nghị thu hồi đất.

Trong đó, đáng kể là TCty CP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Tập đoàn Phát triển Nhà và đô thị (HUD), TCty Xây dựng Hà Nội, Cty CP Tu tạo và Phát triển nhà, TCty Xây dựng Sông Đà, TCty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Hacinco, Cty CP Xây dựng dân dụng Hà Nội…

Như Trang

Đọc thêm