Việt kiều đầu tư về nước gần 6 tỷ USD

Thế giới hiện có trên 4 triệu người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đã có trên 3.200 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn khoảng 5,7 tỉ USD, trong đó, khoảng 60% dự án được đánh giá là hoạt động có hiệu quả.

Thế giới hiện có trên 4 triệu người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đã có trên 3.200 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn khoảng 5,7 tỉ USD, trong đó, khoảng 60% dự án được đánh giá là hoạt động có hiệu quả.

Luôn hướng về Tổ quốc

Hôm qua (4/11), tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức “Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (NVNONN).

DN Việt kiều tại Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Ủy ban NVNONN, hiện nay có trên 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó gần 400 nghìn người có trình độ đại học trở lên. Trung bình hằng năm có khoảng 500 nghìn lượt kiều bào về nước, trong đó khoảng 300 chuyên gia, trí thức về làm việc và hàng nghìn người về tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Đến nay có trên 3.200 dự án của kiều bào đầu tư về nước với tổng vốn khoảng 5,7 tỉ USD, trong đó khoảng 60% dự án được đánh giá là hoạt động có hiệu quả. Kiều hối gửi về nước tăng trung bình 10-15% năm, từ mức 3 tỷ USD năm 2004 tăng lên 7,4 tỷ USD năm 2008 và 6,8 tỷ USD năm 2009. Kiều bào ngày càng tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo hướng về quê hương, giúp đỡ đồng bào trong nước có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Thanh Sơn cho biết, những năm gần đây, công tác vận động kiều bào đã được triển khai tích cực với nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn của đất nước.

Trong năm 2010, Ủy ban đã tổ chức đoàn kiều bào về dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long; Cầu Truyền hình quốc tế “Hà Nội – Viêng Chăn – Paris/UNESCO: Hòa điệu văn hóa, khát vọng hòa bình”; đoàn thanh niên, sinh viên dự “Trại hè Việt Nam 2010” đông nhất từ trước đến nay với gần 150 em đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ... Những hoạt động trên đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, gắn bó với cội nguồn dân tộc của kiều bào, từng bước vô hiệu hóa các hoạt động đi ngược lại lợi ích cộng đồng và đất nước.

Còn nhiều thách thức

Cũng theo Ủy ban Nhà nước về NVNONN, trong quá trình phát triển và hội nhập, cộng đồng NVNONN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn.

Tại một số địa bàn, nhiều bà con chưa được cấp quy chế cư trú hợp pháp để yên tâm làm ăn, cư trú lâu dài; cuộc sống của kiều bào ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và một số nước châu Phi gặp nhiều khó khăn và địa vị pháp lý còn thấp; việc Nga và các nước Đông Âu siết chặt quy chế nhập cảnh và cư trú đang gây nhiều khó khăn cho số người Việt không có giấy tờ hợp pháp, trong khi đó việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh của bà con ở khu vực này diễn ra rất chậm.

Hiện tượng số đi du lịch tìm cách ở lại, số lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm ăn, sinh sống bất hợp pháp ngày một tăng. Tình hình tội phạm người Việt diễn ra phức tạp, đặc biệt hoạt động trồng cần sa, buôn ma tuý, rửa tiền ở Mỹ, Anh, Úc, Canada… ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cộng đồng, gây nhiều phức tạp trong công tác bảo hộ công dân.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng NQ 36 của Bộ Chính trị; tiếp tục công tác tuyên truyền đối ngoại hướng tới kiều bào và quản bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với thế giới; tấn công mạnh hơn, cô lập các thế lực phản động; thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc…

Thủy Thu

Đọc thêm