Quê hương tôi đi đâu cũng đẹp
Với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, hàng loạt địa điểm hấp dẫn được đầu tư chỉn chu, bài bản, không còn nhàm chán đối với những khách du lịch trẻ.
Nguyễn Thúy Hằng (30 tuổi, sinh sống ở Long Biên, Hà Nội) cho biết, công việc của cô rất bận rộn, nên thường ưu tiên du lịch nội địa. Thúy Hằng chia sẻ: “Mỗi năm, các tỉnh, địa phương đều có những sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn. Để khám phá hết vẻ đẹp Việt Nam, tôi không biết phải đi đến bao giờ nữa”. Trong năm, cô sẽ chọn tour du lịch ngắn ngày tới những điểm đến gần Hà Nội như Hòa Bình, Yên Bái, Mộc Châu, Lào Cai đi trekking, cắm trại, hoặc đơn giản là du lịch nghỉ dưỡng, thư giãn. Vào những dịp lễ lớn trong năm, như Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, cô sẽ tới những bãi biển xa hơn như Phú Quốc, Phú Quý, Lý Sơn để thay đổi không khí, tham gia các hoạt động du lịch hấp dẫn.
Từng đi du lịch hơn 20 nước trên thế giới, Đinh Thị Thu Hiền (40 tuổi, sinh sống ở TP HCM) tâm sự, dải đất hình chữ S có một sức hấp dẫn rất lớn đối với những người trẻ đam mê xê dịch như cô: “Du lịch Việt Nam mùa nào cũng đẹp. Mỗi mùa một vẻ khác nhau, điểm đến thích hợp khác nhau. Với sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, du khách có thể trở đi, trở lại nhiều lần để khám phá”. Hiền cho biết, cứ tới mùa đông, cô sẽ đi lên Hà Giang săn mây, ngắm núi, hoặc đến Sa Pa, Mộc Châu, Tam Đảo. Riêng trong năm 2025, Hiền đã lên Mộc Châu đến tận hai lần, lần đầu tiên, cô tham gia một giải chạy trail (chạy cự li đường dài trong rừng núi) trước Tết Nguyên đán. Đến tháng 2, khi hoa mận tại các vườn nở trắng rợp trời, cô lại tới một lần nữa, vừa nghỉ dưỡng, cắm trại, tranh thủ ngắm hoa chụp ảnh. Tháng 4 tới đây, Hiền lại định tới Mộc Châu lần thứ 3 để thưởng thức những trái mận chín đầu mùa trong các vườn cây ăn quả.
Trần Anh Tuấn (29 tuổi, Hà Nam) có niềm yêu thích ăn uống, anh cho biết, du lịch và ẩm thực là hai sở thích lớn nhất của anh. Tuấn nói: “Tôi đã đi khoảng 10 nước trên thế giới, nhưng không ở đâu các món ăn lại đậm đà, tươi ngon như tại Việt Nam”. Anh rất yêu thích ẩm thực miền Trung, các món ăn Huế thơm ngon se se cay nhẹ, đậm chất cung đình tinh hoa. Hay Hội An (Quảng Nam), Đà Nẵng có một “bản đồ” ẩm thực đường phố đủ món Âu - Á kết hợp rất thú vị.
Mỗi lần quay trở lại các điểm đến du lịch ẩm thực yêu thích, Anh Tuấn lại tìm ra được những món ăn mới. Lấy ví dụ tại Huế, chỉ từ vài món cơ bản như chè sen, chè đậu xanh, chè thịt quay,... mà mỗi hàng lại có một vị khác nhau. Bên cạnh quán ăn truyền thống, hiện nay, có nhiều quán chè mới do thế hệ trẻ bán đã kết hợp hương vị truyền thống và hiện đại.
Thực tế, có thể thấy, du lịch Việt Nam hiện nay không kém cạnh du lịch nước ngoài. Các sản phẩm du lịch Việt đa dạng, đáp ứng nhu cầu nhiều tệp khách khác nhau. Từ những khu nghỉ dưỡng kín đáo, biệt lập với mức giá thành lên đến vài chục triệu cho một đêm. Cho đến những chuyến du lịch mạo hiểm tham quan rừng sâu, đu dây vượt thác, lặn biển chỉ diễn ra vài tiếng, vài ngày, đem đến trải nghiệm mới lạ cho du khách trẻ. Đặc biệt, có các tour du lịch giá rẻ, du lịch phượt, lưu trú tại homestay hoặc cắm trại, dựng lều camping phù hợp với sinh viên.
Vì vậy, du lịch Việt Nam không chỉ thu hút khách quốc tế, mà còn nhận được tình yêu mến của khách nội địa. Trong đó phần lớn là những người trẻ trong độ tuổi 20 - 45. Nhờ những chuyến du lịch khám phá đất nước, thế hệ trẻ đã bồi đắp thêm kiến thức văn hóa, lịch sử Việt Nam. Đồng thời, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người của những bạn trẻ Gen Z.
Hào hứng đến các thành phố du lịch vào các dịp lễ lớn
Nguyễn Thúy Hằng chia sẻ, cô vừa hủy chuyến đi đến Nhật Bản vào tháng 9, để ở bên gia đình trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay. Cô tâm sự: “Năm nay kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra. Bạn bè tôi ở các tỉnh, thành phố khác đều cố gắng đặt vé máy bay, vé tàu, xe từ sớm để chuẩn bị ra Hà Nội vào những dịp kỷ niệm lớn trong thời gian sắp tới”.
![]() |
Thu Hiền (mặc áo trắng) cho biết, du lịch Việt Nam hiện nay rất hấp dẫn không kém cạnh các nước bạn. (Nguồn: NVCC) |
Năm nay, Trần Anh Tuấn sẽ đến Hà Nội chơi vào hai dịp lễ lớn là 30/4 - 1/5 và ngày 2/9, anh đã đặt sẵn vé xe, khách sạn từ sớm để “giữ” chỗ. Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày; nghỉ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày. Với khoảng thời gian nghỉ dài như vậy, anh có thể tham quan Hà Nội, tụ họp bạn bè cũ, thưởng thức các món ăn và dự các sự kiện hấp dẫn trong dịp lễ.
Năm 2025, Việt Nam có rất nhiều ngày kỷ niệm lớn, như kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2025); kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025). Đây đều là những năm tròn và những năm lẻ 5, thường có nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động hấp dẫn được Đảng, Nhà nước tổ chức công phu, bài bản để phục vụ người dân.
Đơn cử theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành sẽ trải qua ba mốc quan trọng: sơ duyệt vào ngày 25/4, tổng duyệt vào ngày 27/4 và chính thức diễn ra vào sáng 30/4/2025. Đoàn diễu binh sẽ bắt đầu xuất phát lúc 8h sáng từ đầu đường Lê Duẩn (cổng chính Thảo Cầm Viên), tiến thẳng về phía Hội trường Thống Nhất. Khi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoàn sẽ tách thành hai hướng: một nửa rẽ phải, di chuyển theo lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai và tập kết tại sân vận động Hoa Lư; nửa còn lại rẽ trái, đi về hướng đường Hàm Nghi, kết thúc và tập trung tại khu vực đường Tôn Đức Thắng. Tổng số lực lượng huy động cho khối diễu binh, diễu hành năm nay ước tính khoảng 13.120 người, tạo nên quy mô lớn bậc nhất trong các dịp kỷ niệm.
Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ này, nhưng các thông tin về sự kiện, hoạt động trong ngày 30/4 - 1/5 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Thậm chí, nhiều gia đình, cá nhân đã lên kế hoạch tìm chỗ đẹp để xem duyệt binh, diễu hành.
Vì vậy, trong thời gian sắp tới, du lịch ở các thành phố lớn vào những dịp lễ này sẽ rất nhộn nhịp đón cả du khách trong và ngoài nước đến tham gia. Với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày đang đến gần, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh khiến giá vé nhiều chặng bay nội địa tăng cao, thậm chí một số chuyến bay đã hết chỗ vào khung giờ đẹp.
Như theo Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các hãng hàng không nội địa dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, trung bình 685 chuyến/ngày, tăng 24% so với lịch bay thông thường. Tổng số ghế cung ứng đạt khoảng 1,5 triệu ghế, tăng 20% so với kế hoạch trước khi tăng chuyến.
Trong đó, các đường bay đến/đi từ TP HCM chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.083 chuyến, cung ứng 1,03 triệu ghế, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, riêng chặng Hà Nội - TP HCM, các hãng dự kiến khai thác 1.261 chuyến, cung ứng 305.000 ghế, tăng từ 7 - 11% so với năm ngoái. Để tránh tình trạng ùn tắc, chậm trễ, Cục Hàng không Việt Nam đã nâng tham số điều phối tại sân bay Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến/giờ vào ban ngày và 36 chuyến/giờ vào ban đêm.