Vĩnh Phúc đẩy mạnh phát triển thể dục thể thao học đường

(PLVN) - Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc mới tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI năm 2022. Đại hội là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời, biểu dương, phát triển, nhân rộng và bồi dưỡng nguồn nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ giỏi về trí lực mà còn mạnh về thể lực.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên

Đại hội thu hút 18 đoàn vận động viên, với 1.710 lượt vận động viên là các cán bộ, giáo viên, học sinh đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các Phòng Giáo dục và Đào tạo 9 huyện, thành phố. Trong thời gian 10 ngày, từ ngày 27/10 - 5/11/2022, các vận động viên tranh tài ở 135 nội dung thi đấu của 10 môn thi đấu, gồm: Chạy việt dã, bơi lội, bóng chuyền hơi, karatedo, vật dân tộc, bóng bàn, bóng chuyền da, bóng rổ, cầu lông, bắn nỏ.

Trận bóng chuyền kịch tính giữa đội trường THPT Bình Sơn và Trung tâm GDNN,GDTX Lập Thạch

Trận bóng chuyền kịch tính giữa đội trường THPT Bình Sơn và Trung tâm GDNN,GDTX Lập Thạch

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc luôn quan tâm phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hiện tất cả các trường học, cấp học đều chú trọng công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thể dục thể thao, góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện và xây dựng nếp sống lành mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận chung kết bóng chuyền da nam giữa đội trường THPT Bình Sơn, huyện Sông Lô với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Lập Thạch.

Trước đó, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI có Quyết định về việc thành lập đội Bóng đá nam U21 tham gia tập huấn và thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ IX.

Cụ thể, đội bóng đá nam U21 Vĩnh Phúc được thành lập với 29 thành viên, ông Đường Anh Đào, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng đoàn. Ông Đào Việt Hà giữ chức vụ Huấn luyện viên trưởng, trợ lý HLV gồm các ông: Tạ Quang Chiến và Phạm Bá Nghĩa, HLV thủ môn Đào Ngọc Huy, bác sĩ Vũ Văn Soái cùng 23 cầu thủ được triệu tập.

Đọc thêm