Vĩnh Phúc tham gia Hội chợ Công thương vùng đồng bằng sông Hồng – Hưng Yên năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Hưng Yên mới tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Công thương vùng đồng bằng sông Hồng năm 2022 (Hội chợ) tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên.
Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng
Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Hồng

Tham gia Hội chợ có trên 150 doanh nghiệp, với 271 gian hàng giới thiệu, trưng bày, bán các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng, sản phẩm chủ lực của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, Hội chợ cũng trưng bày, giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ ứng dụng trong sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp.

Hội chợ được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp khu vực đồng bằng sông Hồng quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, đặc sản vùng miền; tìm kiếm cơ hội, thị trường, giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc.

Qua đó, tạo cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm..., nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Liên kết xúc tiến thương mại giữa các địa phương, nhất là các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp. Hưởng ứng và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tham gia Hội chợ lần này Trung tâm phát triển Công thương – Sở Công thương Vĩnh Phúc tổ chức 2 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm: Đồ gỗ mỹ nghệ, mật ong, các đồ nông sản,… đây là những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh.

Trung tâm hy vọng, sản phẩm tham gia Hội chợ sẽ tìm kiếm được cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh lâu dài, được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn, giới thiệu các thế mạnh của địa phương, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của Vĩnh Phúc. Từ đó tìm kiếm cơ hội để hợp tác đầu tư, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển.

Đọc thêm