Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn về nguồn cung ứng điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/6, ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn cung ứng điện trên địa bàn. 
Ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị
Ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc cho biết, căn cứ vào mức phân bổ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc từ ngày 4 - 11/6 và từ ngày 12 - 25/6, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã xây dựng các phương án tiết giảm phụ tải cho từng nhóm để bảo đảm ảnh hưởng ít nhất đến khách hàng sử dụng điện.

Từ ngày 19 - 25/6, Công ty dự kiến thực hiện phương án tiết giảm phụ tải. Cụ thể, đối với các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp gồm: Khai Quang, Bá Thiện, Bá Thiện 2, Bình Xuyên, Bình Xuyên 2, Thăng Long 3 được sử dụng 100% công suất từ 2 - 18h, tăng thêm 6h sử dụng điện so với phân bổ cũ; trong khoảng thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 2h ngày hôm sau chỉ tiết giảm 80%, còn 20% công suất để duy trì máy móc và các thiết bị cần thiết.

Đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chia sẻ tại Hội nghị

Đại diện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chia sẻ tại Hội nghị

Khách hàng sản xuất vật liệu xây dựng và sắt thép có tổng công suất 106MW được sử dụng 100% từ 17h ngày hôm trước đến 7h ngày hôm sau, còn lại từ 7h đến 24h tiết giảm 100%.

Đối với 4 khách hàng sắt khu vực Yên Lạc, giữ nguyên tiết giảm như phân bổ cũ, không được bổ sung.

Sau ngày 25/6, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc sẽ căn cứ vào mức phân bổ công suất từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tình hình thời tiết để tính toán lập phương án tiết giảm. Trong đó, sẽ tính đến ưu tiên tối đa cấp điện cho các khu công nghiệp với thời gian thông báo sớm nhất có thể.

Trước tình hình khó khăn về cung ứng điện hiện nay, đại diện các doanh nghiệp (DN) đề nghị UBND tỉnh, ngành Điện lực quan tâm, ưu tiên cấp điện ổn định cho sản xuất; thực hiện điều chỉnh phụ tải điện phù hợp với tình hình thực tế.

Một số DN sản xuất linh kiện điện tử, ô tô cho biết, DN có các máy sấy lò sấy phục vụ các linh kiện cho điện thoại, ipad và ô tô, mỗi lần khởi động các lò sẽ mất tầm 2-4 ngày thì lò mới ổn định. Do vậy, nếu cắt giảm luân phiên thì DN sẽ phải dừng hoạt động một số loại máy móc như vậy.

Đại diện Hiệp hội DN Hàn Quốc,đại diện Japan Desk Vĩnh Phúc và đại diện các DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo ngành nghề kinh doanh (Thương mại dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng; sản xuất sắt thép, gạch; sản xuất công nghiệp, cơ khí, linh kiện, điện tử,...) đã tham gia Hội nghị
Đại diện Hiệp hội DN Hàn Quốc,đại diện Japan Desk Vĩnh Phúc và đại diện các DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo ngành nghề kinh doanh (Thương mại dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng; sản xuất sắt thép, gạch; sản xuất công nghiệp, cơ khí, linh kiện, điện tử,...) đã tham gia Hội nghị

Cũng tại cuộc họp thì một số DN kiến nghị cần chia ra các cách thức cắt khác nhau để các DN lựa chọn hoặc cho DN một chỉ tiêu phải cắt giảm bao nhiêu để DN chủ động điều tiết.

Một số DN đề nghị được thực hiện cắt giảm sau 18h (giờ sinh hoạt cao điểm của người dân) và duy trì 20-30% công suất cho các máy móc không phải ngừng hoạt động.. Có thể áp dụng sản xuất từ 2h sáng tới 18h hôm sau.

Trong trường hợp phải cắt luân phiên, cần có sự thông báo sớm để DN chủ động phương án. Đồng thời, đề nghị tỉnh nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển năng lượng mới và tái tạo; xây dựng phòng đặt máy phát điện…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã yêu cầu ngành Điện lực nghiên cứu và làm việc với từng DN để xây dựng phương án đặc thù. Đối với các đề xuất của DN, Phó Chủ tịch đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện phù hợp, bảo đảm phục vụ sản xuất công nghiệp hiệu quả.

Đồng thời, chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng không thông báo cắt điện tới khách hàng. “Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thanh, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện; ưu tiên cấp điện ổn định cho sản xuất…”, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cam kết,

Đọc thêm