"Vợ chồng kiện UBND TP Nha Trang" sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm

TAND TP.Nha Trang mới bác đơn khởi kiện vụ án hành chính giữa người khởi kiện là vợ chồng ông Nguyễn Khắc Biển và bà Đinh Thị Huệ (trú số 5/522 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP.Nha Trang), người bị kiện là UBND TP.Nha Trang.

TAND TP.Nha Trang mới bác đơn khởi kiện vụ án hành chính giữa người khởi kiện là vợ chồng ông Nguyễn Khắc Biển và bà Đinh Thị Huệ (trú số 5/522 đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP.Nha Trang), người bị kiện là UBND TP.Nha Trang.

Ông Nguyễn Khắc Biển (ảnh trái) cùng đại diện UBND TP.Nha Trang tại phiên tòa
Ông Nguyễn Khắc Biển (ảnh trái) cùng đại diện UBND TP.Nha Trang tại phiên tòa

Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo Kết luận Thanh tra số 157/KL-TTCP ngày 30/1/2011 về việc “Báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo của công dân tại dự án Khu đô thị mới Phước Long, TP.Nha Trang”.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1561/VPCP-KNTN ngày 15/3/2011, thông báo ý kiến chỉ đạo của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đồng ý với Kết luận, Kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Theo các văn bản này, toàn bộ thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến “Dự án Khu đô thị mới Phước Long” là hoàn toàn trái pháp luật. Thế nhưng, UBND TP.Nha Trang vẫn ban hành Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 5/12/2011, thu hồi 160m2 đất ở của vợ chồng ông Biển, bà Huệ để giao cho Dự án Khu đô thị mới Phước Long.

Xuất phát từ quyết định thu hồi đất khi Chính phủ đã có văn bản khẳng định “Dự án Khu đô thị mới Phước Long” hoàn toàn trái pháp luật, nên vợ chồng ông Biển, bà Huệ đã khởi kiện vụ án hành chính, yêu cầu TAND TP.Nha Trang hủy Quyết định thu hồi đất số 4113/QĐ-UBND ngày 5/12/2011 của UBND TP.Nha Trang.

Quá trình thẩm vấn cũng như tranh luận tại phiên tòa, bên bị kiện (UBND TP.Nha Trang) cho rằng, mặc dù nội dung của Báo cáo Kết luận Thanh tra số 157/KL-TTCP ngày 30/1/2011 khẳng định về thủ tục của dự án này có nhiều điểm trái pháp luật, kể cả Văn bản số 1561/VPCP-KNTN ngày 15/3/2011 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng “Đồng ý với Kết luận, Kiến nghị của Thanh tra Chính phủ”.

Thế nhưng, cả hai văn bản này không có một nội dung nào yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa hủy dự án này... Mặt khác, quan điểm của UBND TP.Nha Trang cho rằng: Quyết định cho thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP.Nha Trang chỉ là người chấp hành và tổ chức thực hiện.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP.Nha Trang đã quyết định bác đơn khởi kiện của bên khởi kiện, giữ nguyên Quyết định thu hồi đất số 4113/QĐ-UBND ngày 5/12/2011 của UBND TP.Nha Trang đối với vợ chồng ông Nguyễn Khắc Biển, bà Đinh Thị Huệ tại Dự án Khu đô thị mới Phước Long.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Nguyễn Khắc Biển, bà Đinh Thị Huệ cho biết họ không đồng ý với phán quyết này nên sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người khởi kiện cho rằng: Mặc dù Thủ tướng Chính phủ chưa có quyết định hủy toàn bộ dự án này, nhưng Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định dự án này hoàn toàn trái pháp luật, nên UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND TP.Nha Trang cần có những giải pháp sửa sai, không thể thấy sai nhưng không sửa mà cứ làm theo cái sai, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hoài Phong

Đọc thêm