Vụ án 2 thiếu niên tử vong trên đường: Công an Hải Phòng đề nghị truy tố 22 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan cái chết của hai anh em Phạm Văn Tuyển và Phạm Văn Tình trên đường đi làm thêm về lúc ban đêm, Công an Hải Phòng đề nghị truy tố 22 người về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự”.
Hiện trường vụ án. (Ảnh: Hải Anh)
Hiện trường vụ án. (Ảnh: Hải Anh)

Công an Hải Phòng thông báo kết thúc điều tra vụ án với 11 người bị đề nghị truy tố tội “Giết người”, 11 người về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 22 bị can tuổi từ 18 đến 22. Ngoài ra, hai người khác đang bị truy nã.

Trước đó, Tuyển (16 tuổi) cùng em trai Tình (15 tuổi, ngụ xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên) được phát hiện tử vong với nhiều vết thương vào rạng sáng 18/6/2023 tại thôn 2, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên.

Cơ quan chức năng ban đầu nhận định nguyên nhân có thể do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tại hiện trường, công an phát hiện nhiều hung khí, dấu vết va chạm của xe máy và gốc cây ven đường có nhiều dấu vết bất thường.

Rà soát camera an ninh, công an ghi nhận tại hiện trường trước thời điểm phát hiện thi thể có nhóm thanh niên phóng xe máy với tốc độ cao. Ngoài ra, trong lễ tang xuất hiện một số người lạ mặt đến phúng viếng.

Kết quả điều tra cho thấy, do mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh, thiếu niên ngụ huyện Thủy Nguyên sang thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tìm đối thủ nhưng không gặp.

Nhóm này quay về gầm cầu Dinh thuộc xã An Sơn. Thấy anh em Tuyển đi qua, nhóm hò nhau đuổi theo chặn lại, tấn công.

Tuyển lái xe máy bỏ chạy về hướng xã Quảng Thanh và bị truy đuổi. Qua cầu Hòn Ngọc khoảng 200m, Tuyển đâm vào cây phượng ven đường. Đám đông rời hiện trường, bỏ mặc hai anh em tử vong.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, Tuyển và Tình là học sinh lớp 11 và lớp 10. Do nhà nghèo, ngoài giờ học, hai anh em đi phục vụ ở quán ốc tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cách nhà khoảng 5km. Khi bị truy đuổi dẫn đến tử vong, hai em đang đi làm về.

Đọc thêm