Vụ án dã man cướp ô tô, đóng đinh vào đầu tài xế

(PLO) - Khi được phát hiện thi thể, nạn nhân đã chết cách đó khoảng 10 ngày, bị chôn lấp dưới một hố cạn, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, thi thể có ba vết đâm và bị đóng đinh trên đỉnh đầu.
Nghi phạm Kiều Quốc Huy
Nghi phạm Kiều Quốc Huy
Sau hơn hai ngày tập trung lực lượng phá án, Ban chuyên án đã bắt được nghi can gây ra vụ giết người, cướp ô tô rồi chôn xác nạn nhân trong rừng thông cạnh Tỉnh lộ 725 (thuộc xã B’Lá, huyện Bảo Lâm).
Nghi can là Kiều Quốc Huy (27 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Huy bị bắt cùng tang vật là xe ô tô và chiếc điện thoại di động lấy của nạn nhân. 
Trước đó, chiều 30/8, một người dân đi tìm dê bị thất lạc đã phát hiện một thi thể bị chôn trong khu vực đổ rác huyện Bảo Lâm, hai chân nhô lên khỏi mặt đất trong tình trạng phân hủy mạnh nên báo Công an tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 31/8, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là nam giới, trạc 40 tuổi, chết cách đó khoảng 10 ngày. Nạn nhân bị chôn lấp dưới một hố cạn, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, thi thể có ba vết đâm và bị đóng đinh trên đỉnh đầu. 
Nạn nhân mặc áo thun, quần đùi, chân mang vớ, chiếc quần dài được trải dưới lưng. Dựa vào những dấu vết trên, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án mạng. Danh tính nạn nhân khi ấy chưa được xác định vì không còn một mẩu giấy tờ tùy thân nào trong người.
Cùng thời gian, một gia đình ở tỉnh Đắk Lắk đã liên lạc với Công an Lâm Đồng trình báo: Cách đó gần hai tuần có người thân chạy xe Innova 7 chỗ từ Đắk Lắk qua Lâm Đồng nhưng sau đó mất tích. Cơ quan chức năng đã thông báo cho gia đình này từ Đắk Lắk qua huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhận dạng thi thể. 
Gia đình xác nhận nạn nhân bị sát hại chính là người thân của mình, anh Hoàng Thế Vinh (SN 1980, ngụ phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk).
Theo người nhà anh Vinh, ngày 22/8 anh sang Bảo Lộc chở khách bằng ô tô không thấy về. Gia đình gọi điện chỉ hai lần đầu thấy đổ chuông nhưng không có người nghe, sau đó điện thoại không liên lạc được. Cùng với chiếc ôtô bị mất trị giá 850 triệu đồng, anh Vinh còn bị mất chiếc điện thoại Nokia và một số tiền.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huy động tổng lực, triệu tập các trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành điều tra.
Nghi phạm Kiều Quốc Huy
 Nghi phạm Kiều Quốc Huy
Đến 15h ngày 1/9, Công an đã xác định nghi can và bắt khẩn cấp Kiều Quốc Huy (SN 1988, quê Hà Tĩnh, tạm trú đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc).
Tại thời điểm công an đến nhà trọ của Huy ở đường Tuệ Tĩnh, chiếc Toyota Innova của nạn nhân còn giữ nguyên biển số và đang đậu trước nhà. Khám xét người và nơi ở nghi can, công an thu được sáu điện thoại di động, trong đó có một điện thoại của nạn nhân, năm khẩu súng gồm một  súng AR15 có gắn hộp tiếp đạn bên trong có 20 viên đạn, một khẩu súng dạng quân dụng loại ngắn có gắn kính ngắm, một khẩu súng dạng tự chế và hai khẩu súng thể thao cùng rất nhiều đạn AR15, đạn súng ngắn cũng được phát hiện trong nhà Huy.
Cả tối và đêm 1/9, Huy khai rất nhỏ giọt và vẽ ra một kịch bản rất khác với những tài liệu chứng cứ mà công an thu thập được. Với sự đấu tranh quyết liệt, liên tục của các điều tra viên đến rạng sáng ngày 2/9, nghi can mới chịu khai ra vụ việc.
Huy khai một mình thực hiện, do có ý định cướp ôtô từ trước nên ngay từ đầu tháng 8/2015 đã mua sim điện thoại để liên lạc với nạn nhân trong suốt quá trình, điều nạn nhân đến hiện trường để gây án, chuẩn bị xẻng, bạt để phủ xe.
Ngày 16/8, Huy gọi xe thuê anh Vinh chở từ Đắk Lắk về Bảo Lộc, sau đó để anh này trở về lại Đắk Lắk và nợ tiền xe là 1,5 triệu đồng. Ngày 21/8, Huy tiếp tục gọi nạn nhân sang Bảo Lộc để đón mình về lại Đắk Lắk. Trong chuyến đi này Huy đã ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp xe.
Để che giấu hành vi phạm tội, do trời đã khuya và sợ nên Huy đưa xác nạn nhân vào khu vực gần bãi rác xã B’Lá chôn giấu.
Với chiếc xe cướp được, Huy giữ nguyên biển số và đinh ninh hành vi phạm tội sẽ không bị phát giác vì đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Chiếc xe được Huy sử dụng phục vụ sinh hoạt bình thường và còn khoe với người thân đã mua chiếc xe trên với giá 650 triệu đồng.
Được biết, nhiều năm qua, Huy cùng vợ từ tỉnh Đắk Lắk qua thuê nhà trọ ở đường Tuệ Tĩnh để ở. Hiện, Huy không có việc làm, vợ làm công nhân ở một xí nghiệp may tại TP.Bảo Lộc
Gần một tháng sau khi bị bắt vì sát hại tài xế cướp ôtô, Kiều Quốc Huy khai 3 năm trước đã giết hai vợ chồng người bạn rồi vứt xuống giếng phi tang../.

Đọc thêm