Vụ án oan ở Bắc Giang: Lý Nguyễn Chung có thể đối diện mức án 18 năm

(PLO) - Ngày 13/8, thông tin từ Luật sư Hoàng Minh Hiển, người bảo vệ cho bị can Lý Nguyễn Chung (trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn tù oan 10 năm) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra về đối tượng Lý Nguyễn Chung (26 tuổi) về hành vi giết người, cướp tài sản. 
Theo kết luận, buổi tối ngày 15/8/2003, đối tượng Lý Nguyễn Chung đến nhà chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi, thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) để mua dầu gội đầu. Khi đi, Chung có mang theo con dao bấm. Trong khi chờ chờ chị Hoan lấy đồ, Chung phát hiện trong tủ kính có hộp đựng tiền nên nảy sinh sát hại chị để lấy tiền. Khi chị Hoan đưa dầu gội đầu cho Chung, thanh niên này đâm một nhát vào bụng nạn nhân. 
Chị Hoan chạy vào nhà, Chung đuổi theo, giữ cổ, và đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, mặt nạn nhân.Do dao gẫy, Chung vật ngửa nạn nhân xuống nền nhà. Lúc này, có hai thanh niên đi xe máy qua, có nhìn thấy cuộc vật lộn nhưng nghĩ là vợ chồng cãi nhau nên họ không can thiệp. 
Đối tượng Chung đập đầu chị xuống nền nhà, dùng vỏ chai bia vỡ định đâm tiếp. Chị Hoan vùng dậy chạy về cửa sau, kêu cứu đến khi bất tỉnh. Chung tiếp tục đá vào đầu và kiểm tra thấy chị vẫn thở nên dung chiếc gối đè lên mặt nạn nhân đến khi tắt thở.
Đối tượng Lý Nguyễn Chung.
 Đối tượng Lý Nguyễn Chung.
Phát hiện hai ngón tay nạn nhân đeo nhẫn màu vàng, hung thủ tháo rồi đóng cửa ra về. Tại buổi thực nghiệm hiện trường ngày Lý Nguyễn Chung đã thực hiện lại hành động này. Các động tác khớp với lời khai và phù hợp với kết quả khám nghiệm thương tích trên người nạn nhân.
Sau đó, Chung đã bỏ trốn và người bị “thế mang” cho Chung là ông Nguyễn Thanh Chấn, bị ngồi tù oan đến 10 năm. Theo luật sư Hiển, với tội danh bị truy tố, Chung sẽ chịu án cao nhất là 18 năm, khi gây án chưa đủ 18 tuổi.

Như vậy, sau 10 năm bị bắt, đầu tháng 11/2013, ông Chấn được rời trại giam, trở về nhà. Ngày 6/11/2013, TAND Tối cao trong phiên tái thẩm đã hủy hai bản án kết tội ông Chấn. 

Công an tỉnh Bắc Giang sau đó thừa nhận "có sai sót" trong quá trình điều tra vụ án. Trước việc ông Chấn tố cáo bị nhóm cán bộ điều tra ép cung, dùng nhục hình, nhà chức trách đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, phó công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, VKSND tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ngày 15/8 tới đây, ông Chấn sẽ có buổi làm việc đầu tiên với đại diện TAND Tối cao về khoản 10 tỷ đồng đòi bồi thường oan sai của ông./.

Đọc thêm