Vụ cháy rừng lớn thứ hai lịch sử California, hàng nghìn người sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến ngày 8/8, đám cháy Dixie tại bang California (Mỹ) đã phá hủy 187.562ha rừng. Trở thành cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ khi ngọn lửa lan rộng khiến 3 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán bất chấp nỗ lực của lực lượng cứu hỏa.
Xe ôtô bị phá hủy trong đám cháy rừng tại Greenville, California (Mỹ), ngày 6/8/2021.
Xe ôtô bị phá hủy trong đám cháy rừng tại Greenville, California (Mỹ), ngày 6/8/2021.

Ngày 8/8, giới chức Mỹ cho biết đám cháy Dixie tại bang California đã trở thành vụ cháy rừng lớn thứ hai trong lịch sử bang miền Tây nước Mỹ này, khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ cháy rừng này.

Cháy rừng lan rộng đã gần như “nuốt chửng” thị trấn đào vàng lịch sử Greenville trên dãy núi Sierra Nevada, để lại khung cảnh hoang tàn ở nơi này. Đám cháy Dixie đã san phẳng nhiều tòa nhà mang dấu ấn lịch sử và hàng chục ngôi nhà khác ở trung tâm Greenville.

Theo cuộc điều tra sơ bộ cho thấy, đám cháy Dixie được bắt đầu khi một nhành cây rơi vào dây cáp điện thuộc sở hữu của công ty tiện ích khu vực Pacific Gas & Company (PG&E), một nhà điều hành tư nhân trước đó đã bị đổ lỗi cho vụ cháy Camp năm 2018, khiến 86 người thiệt mạng.

Đám cháy Dixie bắt đầu ở Hẻm núi Feather River, gần Đập Cresta vào ngày 13/7, sau đó bùng phát ra các Hạt Butte, Plumas và Lassen, California. Tính đến Chủ nhật (8/8), đám cháy đã thiêu rụi 463.477 mẫu Anh (187.562 ha), tăng so với 447.723 mẫu Anh của ngày hôm trước.

Theo thống kê, đám cháy Dixie đã phá hỏng khoảng 400 công trình, khiến thị trấn cổ Greenville bị chia cắt và bao phủ bởi ngọn lửa. Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California (CalFire) cho biết các công nhân và thiết bị đang được triển khai để cứu những ngôi nhà ở thị trấn nhỏ Crescent Mills, cách Greenville khoảng 5 km về phía đông nam.

Hơn 5.000 nhân viên hiện đang chiến đấu với đám cháy ở Dixie.

Giới chức địa phương dự báo Dixie, bùng phát từ ngày 13/7, sẽ khó được dập tắt trong 2 tuần. Mặc dù sức gió yếu và độ ẩm cao hơn đã tạo thuận lợi cho nỗ lịch dập lửa, song lực lượng cứu hỏa sẽ phải chống chọi với nhiệt độ cao hơn dự kiến sẽ vượt quá 38 độ C trong những ngày tới. Khói dày đặc khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm đối với lực lượng cứu hỏa ở một số khu vực, trong khi những con đường mòn dốc cũng khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn.

Đọc thêm