Vụ “Công an dùng nhục hình“: Dự kiến sẽ tranh luận “nảy lửa“

(PLO) - Sau 2 ngày xét xử vụ cán bộ điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng dùng nhục hình khiến 7 thanh niên bị oan sai nhưng TAND tỉnh Sóc Trăng vẫn không thể tuyên án như dự kiến, hôm nay (5/10), phiên tòa sơ thẩm vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm này tiếp tục với phần tranh luận dự kiến sẽ gay cấn, "nảy lửa". 

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Sau hai lần tạm hoãn, ngày 1/10 vụ dùng nhục hình ép cung khiến 7 người chịu án oan gây chấn động dư luận trong thời gian qua đã được đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, rạng sáng 6/7/2013, tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là ông Lý Văn Dũng, hành nghề xe ôm. PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Giết người” đối với Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Trần Hol, Khâu Sóc, Trần Cua, Trần Văn Đỡ. Riêng Nguyễn Thị Bé Diễm cũng bị bắt về tội “Không tố giác tội phạm”. 
Cuối tháng 11/2013, thủ phạm của vụ án đã bị bắt và đưa ra xét xử. Bảy thanh niên bị bắt oan được trả tự do và liền sau đó làm đơn tố giác bị nhiều cán bộ, điều tra viên dùng nhục hình, ép nhận tội giết ông Dũng. Từ đây, Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị cáo Quân và Hưng. 
Riêng bị cáo Núi được cho tại ngoại. Ông Nguyễn Hoàng Phú (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) bị tố giác đánh gây thương tích đối với anh Trần Hol nhưng do ông này đang trị bệnh nên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tách hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Tại phiên tòa ngày 2/10, các luật sư xét hỏi các bị hại và bị cáo lại nảy sinh tình tiết mới. Bị hại Phách tỏ ra lơ mơ khi hỏi về lá đơn xét cứu tố cáo các điều tra viên dùng nhục hình đối với mình. Phách cho biết lá đơn đó không phải do mình viết và chữ kí cũng không phải của Phách vì anh không biết đọc cũng không biết viết. 
Điều bất ngờ hơn, sau khi phần tra hỏi của luật sư kết thúc, ông Thạch Suool (cha Phách) đứng lên tự nhận  lá đơn đó do mình nhờ người làm vì thấy con không những bị bắt oan mà còn bị đánh đập dã man, ông muốn đòi lại công bằng cho con. Bên cạnh đó, giữa các nhân chứng và các bị cáo có mâu thuẫn từ trước, lời khai của các  nhân chứng trong phiên tòa hôm nay lại không thống nhất.
Đến phần xét hỏi bị cáo Núi bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo cho rằng lỗi của mình không đến mức bị truy tố tội như VKS đề nghị. Núi biện minh do hồ sơ vụ án quá hoàn hảo, đã có 2 người ra tự thú; đồng thời lời khai của các nghi can cũng trùng khớp nhau nên bị cáo mới đề xuất VKS phê chuẩn quyết định. Bị cáo Núi chỉ thừa nhận mình thiếu trách nhiệm trong việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, nhưng lỗi này không đáng bị truy tố.
Theo lời khai của  bị hại Phách có mặt tại phiên tòa cũng như trong bản tự khai, sau khi bị bắt chính Hưng là người trực tiếp dùng nhục hình tra tấn Phách. Hưng lấy hai còng số 8 treo cao hai tay Phách vào khung sắt và đánh đấm liên tục vào người Phách để ép anh nhận tội. Hưng dùng khăn gói cục nước đá và đặt vào bộ phận sinh dục để ép buộc Phách khai nhận tội. Không chịu nổi sự đau đớn trước cách thức tra tấn dã man của Hưng, Phách buộc phải nhận tội giết ông Dũng.
Tại phiên tòa, Khâu Sóc cũng khẳng định việc nhiều lần bị điều tra viên tra tấn nhiều lần và chính Quân là người ra tay. Ngày 14/7/2013, trong lúc lấy lời khai, Quân cũng dùng còng số 8 còng tay Khâu Sóc lên cửa sổ và ghế rồi đánh đập không thương tiếc. 
Khâu Sóc còn bị Quân túm tóc đập đầu vào tường, dùng tay tát tới tấp vào mặt đồng thời dùng dùi cui cao su đánh vào người để ép anh thừa nhận có tham gia giết ông Dũng. Trước đó, Đỡ và các bị hại khác cũng bị Hưng và Quân dùng nhục hình tương tự như Phách và Khâu Sóc. 
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Phú (Phó Trưởng phòng PC45) đã đánh anh Trần Hol chảy máu đầu. Vì không còn khả năng chịu đựng đau đớn trước những nhục hình mà các điều tra viên giáng xuống, các bị hại buộc phải nhận tội một cách đầy oan ức.
Cũng tại phiên tòa, Hưng và Quân không thừa nhận hành vi dùng nhục hình đối với các bị hại, đồng thời không đồng ý với tội danh và VKS truy tố.  Theo đó, Hưng phủ nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình, còn Quân chỉ nhận là có bạt tai Khâu Sóc chứ không dùng nhục hình tra tấn như cáo trạng đã truy tố. 
Tuy nhiên, qua kết quả điều tra cùng với lời khai của bị hại và các nhân chứng là Nguyễn Văn Lượng và Hồ Trung Hiếu (cán bộ điều tra Phòng PC 45) tại tòa, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội dùng nhục hình của bị can Quân và Hưng.
Hôm nay (5/10), Tòa tiếp tục với phần tranh luận./.

Đọc thêm