Vụ hoa hậu Phương Nga: Đề nghị Interpol hỗ trợ liên hệ với Google

(PLO) - Sau khi có kết luận bổ sung vụ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo tài sản đối với đại gia Trương Toàn Mỹ, Bộ Công an đề nghị  Công an TP.HCM liên hệ Interpol để được hỗ trợ từ Google.
Trương Hồ Phương Nga tại phiên tòa
Trương Hồ Phương Nga tại phiên tòa
Việc liên hệ với Google nhằm xác minh các vấn đề liên quan đến email Hợp đồng tình ái giữa hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ.
Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra bổ sung lần này, lực lượng chức năng đã đề nghị Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) hỗ trợ. Kết quả xác định, địa chỉ email này là của Google - công ty chuyên kinh doanh dịch vụ trên Internet có trụ sở tại Mỹ.
Các nội dung đề nghị cung cấp đều thuộc điều khoản bảo mật theo chính sách của Google và được pháp luật Việt Nam bảo đảm. Do đó, Bộ Công an không thể cung cấp cho Công an TP HCM nên đề nghị cơ quan này liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị hỗ trợ từ Google.
Cũng trong quá trình điều tra các tình tiết liên quan đến lời khai của Trương Hồ Phương Nga tại phiên tòa về 'hợp đồng tình ái' của cô và Trương Toàn Mỹ, đồng thời xác minh chứng cứ cho các cáo buộc trước đó, Công an TP HCM cũng triệu tập nhiều người để làm rõ những tình tiết còn nhiều mâu thuẫn.
Trong đó, ông Nguyễn Văn Yên khai đã giúp Phương Nga làm giả giấy nhận tiền cọc 16 tỉ để bán căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1), 2 giấy hoàn trả tiền cọc vì ông Yên không bán nhà cho Phương Nga nữa.
Khi vụ án được khởi tố, ông này đã mang tất cả giấy tờ giả giao cho công an.
Liên quan đến thông tin Nga cho rằng cô đã gửi đơn cho Công an quận 2 và quận 7, tố cáo ông Mỹ vi phạm chế độ một vợ một chồng, ép cô quan hệ tình dục, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm... Cơ quan điều tra xác định, tháng 9/2011, Nga viết đơn bãi nại nói rằng "không có sự việc như tố cáo, chỉ là hiểu lầm". Trước đó, cô có viết đơn tố cao, nhưng khi công an nhiều lần mời Nga lên làm việc nhưng cô không đến. 
Kết luận điều tra cũng khẳng định nhiều tố cáo của Trường Hồ Phương Nga đối với Cao Toàn Mỹ là không có căn cứ...
Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa chuyển kết luận điều tra bổ sung sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987) và người bạn Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Trước đó, tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9/2016 bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đều phủ nhận các cáo buộc. Tại phiên tòa, Phương Nga khai báo, số tiền 16,5 tỷ đồng thực chất là khoản tiền thỏa thuận quan hệ tình cảm giữa cô và Cao Toàn Mỹ  - bị hại trong vụ án.

Để làm rõ vấn đề này, Tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu xác minh lại. Đặc biệt là cần làm rõ có hay không "hợp đồng tính ái" giữa Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga? 

Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Toàn Mỹ đã phản bác nội dung bị cáo khai. Về bản 'hợp đồng tình ái' được lan truyền trên mạng, cho rằng là thỏa thuận của ông và bị cáo Nga, ông Mỹ đề nghị  công an điều tra, xử lý người xuyên tạc, phát tán nội dung "hợp đồng tình ái" nêu trên.  

Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt giữ vào tháng 3/2015 và bị cáo buộc lừa đại gia Cao Toàn Mỹ (SN 1977, ngụ Q.3) số tiền 16,5 tỷ đồng thông qua việc giới thiệu mua nhà đất tại TPHCM. Theo cáo trạng, Nga  đã cấu kết với Dung, làm giả giấy tờ, giả chữ ký của ông Cao Toàn Mỹ nhằm chiếm đoạt tài sản./.

Đọc thêm