Vụ học sinh bị tử vong sau khi Nhà trường tổ chức sự kiện ở Hải Dương: Trách nhiệm thuộc về ai?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 5 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc cháu Nguyễn Sơn Tùng ( học sinh trường Tiểu học Thanh Bình, TP Hải Dương ) bị tử vong sau khi nhà trường tổ chức sự kiện “Ngày Hội sách và Văn hóa đọc”, các cơ quan chức năng tại tỉnh Hải Dương vẫn chưa điều tra xong; cũng chưa xác định được cá nhân, tổ chức hay cơ quan nào phải chịu trách nhiệm đối với cái chết của cháu Tùng.
Ngày 18/4/2023, cháu Nguyễn Sơn Tùng đã gặp tai nạn ngay trong khuôn viên Trường tiểu học Thanh Bình, TP Hải Dương.
Ngày 18/4/2023, cháu Nguyễn Sơn Tùng đã gặp tai nạn ngay trong khuôn viên Trường tiểu học Thanh Bình, TP Hải Dương.

Học sinh “gặp nạn” trong trường học

Như đã thông tin, Báo PLVN nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Hữu (trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phản ánh về việc tử vong của con trai ông là cháu Nguyễn Sơn Tùng, học sinh trường Tiểu học Thanh Bình, thành phố Hải Dương có nhiều uẩn khúc, chưa rõ ràng.

Theo đơn, ông Hữu cho biết, ngày 18/4/2023, cháu Tùng có đến trường để học tập và tham gia biểu diễn văn nghệ theo Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc và trải nghiệm “Ngày Hội sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4”. Sau khi tiết mục biểu diễn Văn nghệ của lớp 4C (lớp của cháu Tùng), một cô giáo phát hiện Tùng nằm bất động khu vực sau sân khấu. Ngay sau đó, Tùng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Cháu Tùng sau đó bị tai nạn và được nhà trường cấp cứu, đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Đến 17h15 cùng ngày, Tùng được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Sau 14 ngày điều trị, ngày 7/5/2023, cháu Nguyễn Sơn Tùng tử vong.

Cho rằng cái chết của con trai mình có nhiều vấn đề chưa được làm rõ, ông Nguyễn Văn Hữu đã có đơn kêu cứu gửi đến Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giúp đỡ, giải quyết, cũng như làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Sơn Tùng.

Ngay sau khi nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Hữu và đánh giá tính chất của vụ việc, Báo PLVN đã có Công văn số 505/CV-PLVN-BBĐ gửi các cơ quan có thẩm quyền tại tỉnh Hải Dương đề nghị xác minh, giải quyết vụ việc.

Ngày 27/6/2023, Công an tỉnh Hải Dương có Văn bản số 240/BT-VPCQCSĐT cho biết đã chuyển đơn của ông Hữu đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương để kiểm tra, xác minh theo qui định.

Tại buổi chia sẻ với PV Báo PLVN, ông Nguyễn Văn Hữu cho biết: Cháu Tùng nhập viện trong tình trạng ngừng tim, sau ngừng tuần hoàn và trên mu bàn tay trái, ngón chân cái trái có một vết cháy sém (dạng bỏng) không rõ nguyên nhân và khi ở nhà chưa có.

Đồng thời, tại Thông báo kết luận giám định số 832/TB-CQCSĐT ngày 2/6/2023 của Công an TP Hải Dương có nội dung: Nơi phát hiện ra cháu Tùng bất tỉnh là tại khu vực phía sau hệ thống màn hình led điện tử của sân khấu biểu diễn văn nghệ ở Trường Tiểu học Thanh Bình. Cháu Tùng được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh. “Sau đó, cháu Tùng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục cấp cứu và điều trị. Đến ngày 7/5/2023, cháu Tùng tử vong”.

Văn bản trên của Công an TP Hải Dương cũng nêu rõ: “Bảng điện tử bị rò rỉ điện ra khung kim loại, điện áp rò ra khung kim loại đo được là 220V. Với mức điện áp rò này sẽ gây nguy hiểm cho người khi tiếp xúc trực tiếp với khung kim loại hoặc gián tiếp qua vật dẫn điện tiếp xúc với khung kim loại.

Nguyên nhân dẫn đến rò rỉ điện: Do dây tiếp địa chạm vào dây nguồn cấp cho màn hình led đoạn từ mô-đun C4 sang mô-đun C5”.

Thông báo kết luận giám định số 1103/TB-CQCSĐT của Công an TP Hải Dương.

Thông báo kết luận giám định số 1103/TB-CQCSĐT của Công an TP Hải Dương.

Ngoài ra, tại Thông báo kết luận giám định số 1103/TB-CQCSĐT của Công an TP Hải Dương cũng nêu, cháu Tùng bất tỉnh, ngừng tim sau biểu diễn văn nghệ, hiện trường phát hiện cháu Nguyễn Sơn Tùng bất tỉnh có rò điện. Tổn thương trên mu da bàn tay trái và ngón chân trái của cháu Tùng có dấu hiệu phù hợp với tổn thương do điện gây ra.

Vì vậy, gia đình cháu Tùng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cháu Tùng tử vong là do bị điện giật, hoàn toàn không đúng như thông tin cháu Tùng “bị ngã” mà giáo viên thông báo cho phía gia đình cháu trước đó.

“Để cái chết của con trai mình được sáng tỏ, gia đình tôi đã nhiều lần yêu cầu nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương cung cấp thông tin về nguyên nhân dẫn đến sự việc nhưng đến nay chưa được trả lời thoả đáng. Vợ chồng tôi đã mất đi con trai, gia đình ngày qua ngày chỉ còn được ngắm cháu qua di ảnh, giờ chúng tôi chỉ muốn biết rõ nguyên nhân khiến cháu bị tử vong mà sao nhà trường và Phòng Giáo dục thành phố Hải Dương lại cứ né tránh, không chịu trả lời rõ ràng…?” - ông Hữu bức xúc nói.

Ngày 6/9/2023, Điều tra viên Nguyễn Đức Phúc - Công an TP Hải Dương cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật và sẽ thông tin cho Báo PLVN sau khi kết thúc điều tra.

Tại một diễn biến khác, đã gần 1 tháng sau khi PV Báo PLVN đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến sự việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương và UBND TP Hải Dương vẫn “im lặng” và chưa có phản hồi theo Luật báo chí hiện hành.

Người trong cuộc nói gì?

Liên quan đến sự việc, ngày cháu Tùng xảy ra tai nạn (18/4/2023), Trường tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương) có tổ chức sự kiện “Ngày Hội sách và Văn hóa đọc” với sự tham dự của một số đại điện, lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Đơn vị đã kí hợp đồng cho Trường tiểu học Thanh Bình thuê máy móc, thiết bị, bao gồm cả màn hình led với kích thước 7x3m (chiếc màn hình led có bảng điện tử bị rò rỉ điện và được đặt tại trong khuôn viên nhà trường, nơi có Tùng và hàng trăm học sinh) là Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Tam Anh (Công ty Tam Anh). Đại diện theo pháp luật là ông Đặng Văn Hải - Giám đốc Công ty.

Hợp đồng số 10.04/2023/THTB-TA kí kết giữa Công ty Tam Anh và Trường tiểu học Thanh Bình ngày 10/4/2023.

Hợp đồng số 10.04/2023/THTB-TA kí kết giữa Công ty Tam Anh và Trường tiểu học Thanh Bình ngày 10/4/2023.

Trao đổi với PV về sự việc, ông Hải cho biết, phía công ty là đơn vị chịu trách nhiệm lắp, đặt các trang thiết bị để phục vụ cho sự kiện “Ngày Hội sách và Văn hóa đọc” được tổ chức vào ngày 18/4/2023.

“Toàn bộ quá trình lắp đặt không xảy ra sai sót gì, việc dây tiếp địa chạm vào dây nguồn cấp cho màn hình led đoạn từ mô-đun C4 sang mô-đun C5 bị rò điện không phải lỗi của công ty” - ông Hải khẳng định.

Tuy nhiên, tại Điều 3 của Hợp đồng số 10.04/2023/THTB-TA kí kết giữa Công ty Tam Anh và Trường tiểu học Thanh Bình ngày 10/4/2023 quy định về “Quyền lợi và trách nhiệm của các bên” nêu rõ: “Bên B (Công ty Tam Anh - PV) phải đảm bảo việc phục vụ chương trình theo đúng nội dung, thời gian, thời lượng và địa điểm diễn ra sự kiện, hoàn thành cho Bên A đúng hạn như đã thoả thuận trong hợp đồng; Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình diễn ra sự kiện tổ chức cho Bên A…”.

Còn bà Trần Cẩm Ninh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Bình thông tin, trước khi quyết định kí hợp đồng với Công ty Tam Anh, chúng tôi đã tìm hiểu và biết được đây là công ty có uy tín và cũng đã nhiều lần được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Hải Dương kí hợp đồng dịch vụ; giá cả cũng hợp lý. Do đó, để phục vụ sự kiện “Ngày Hội sách và Văn hóa đọc”, nhà trường đã quyết định kí hợp đồng thuê trang thiết bị của đơn vị này.

“Toàn bộ quá trình lắp đặt các trang thiết bị đã được Công ty vận chuyển, lắp đặt hoàn thành và nhà trường đã tiến hành nghiệm thu từ ngày 17/4/2023 (trước 1 ngày xảy ra tai nạn của cháu Tùng - PV). Đến ngày 18/4/2023, trong toàn bộ quá trình diễn ra sự kiện, phía Công ty Tam Anh có 3 kỹ thuật viên phụ trách vận hành, giám sát các trang thiết bị, máy móc này. Đồng thời, nhà trường cũng cử 3 giáo viên hỗ trợ, giám sát cùng…” - bà Ninh chia sẻ.

Đối với thông tin cho rằng sau khi cháu Tùng xảy ra tai nạn, một số giáo viên của nhà trường có dấu hiệu che giấu, thông tin sai sự thật về sự việc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Bình khẳng định nhà trường không chỉ đạo việc này. Nếu đúng là có việc giáo viên che giấu hay thông tin sai sự thật thì nhà trường sẽ xử lý nghiêm.

“Hiện tại công an vẫn đang điều tra để làm sáng tỏ sự việc, nhà trường sẵn sàng nhận trách nhiệm trong cương vị của mình theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng….” - vị Hiệu trưởng này khẳng định.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Từ góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng nhận định, tại khoản 1 Điều 89 Luật giáo dục 2019 đã có quy định rõ về trách nhiệm của nhà trường. Cụ thể, Nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử; chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, bảo đảm an toàn cho người dạy và người học; thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ.

Đồng thời, ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. Theo Chỉ thị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng.

Luật sư Lê Hiếu - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng.

Cũng theo Luật Giáo dục 2019 và Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có trách nhiệm quản lý, kiểm tra các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường.

“Đối chiếu các quy định trên, trong sự việc tai nạn của cháu Tùng, trách nhiệm trước tiên thuộc về lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, UBND TP Hải Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương và Trường tiểu học Thanh Bình. Mặt khác, các cơ quan này cũng cần kiểm tra và có biện pháp xử lý dưới góc độ hành chính đối với các cán bộ, giáo viên nếu phát hiện có trách nhiệm, có lỗi liên quan đến tai nạn của cháu Tùng trong phạm vi thẩm quyền theo Luật Viên chức năm 2010 đang có hiệu lực thi hành” - Luật sư Hiếu nhấn mạnh.

Ngoài ra, đối với Công ty Tam Anh - đơn vị tổ chức sự kiện được thuê, căn cứ theo quy định của pháp luật và Hợp đồng kí kết với Nhà trường ngày 10/4/2023, vì để xảy ra tai nạn đối với cháu Tùng nên cá nhân có trách nhiệm trực tiếp thuộc công ty này có thể bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự 2015 hoặc tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” theo Điều 129 Bộ luật hình sự 2015.

“Tùy vào tội danh và đối tượng bị truy tố, trách nhiệm về mặt dân sự của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan trong vụ việc sẽ được tòa án nhân dân có thẩm quyền quyết định, đưa ra phán quyết trong quá xét xử vụ án” - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng cho biết thêm.

Báo PLVN sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

Đọc thêm