Vụ taxi đâm chết người: Lái xe ra đầu thú, cháu bé nguy kịch

(PLO) - Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng lái xe taxi gây tai nạn trên đường Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội ) đã ra đầu thú. Cháu bé 18 tháng tuổi trong vụ tai nạn này đã được đưa về nhà.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ CAQ Hoàn Kiếm cho biết, 2h sáng nay (4/3), người điều khiển chiếc xe taxi gây tai nạn đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.

Thông tin ban đầu, lái xe này tên là Tuấn, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ quan chức năng cũng thông tin nạn nhân nhỏ tuổi sống sót sau vụ tai nạn này là cháu Lê Minh Kiệt (18 tháng tuổi) được đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở ổ bụng thăm dò các tạng: xương chậu vỡ phức tạp, tụ máu sau phúc mạc, chấn thương bàng quang.

Các bác sỹ đã tiến hành thắt mạch chậu trong hai bên, dẫn lưu bàng quang. Tuy nhiên, do tình trạng của cháu bé quá nặng, gia đình đã xin cho cháu về nhà. 

Trước đó, như PLVN đã đưa tin vào khoảng hơn 16h ngày 3/3; chiếc xe taxi mang BKS 31F-0967 lưu thông trên đường Hồng Hà đã đâm vào hai bà cháu đang đi trên đường. Các nạn nhân bị đâm thẳng vào bờ đê. Vụ TNGT đã khiến cụ bà tử vong tại chỗ, cháu bé bị thương nặng.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên chiếc xe taxi đã bất ngờ mất lái đâm thẳng vào hai bà cháu đang đi bộ trước cửa nhà số 431 phố Hồng Hà.

Nạn nhân bị thiệt mạng tên là Gái (60 tuổi). Còn cháu bé tên Kiệt (1,5 tuổi)

Theo lời nhân chứng kể lại, tài xế không phải chủ xe taxi mà chỉ là người trông xe, lấy xe lái đi và gây tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc taxi nằm chắn ngang đường Hồng Hà, phần đầu xe bên trái bị móp méo nghiêm trọng. Phía bánh phải, thi thể nạn nhân nữ nằm ngay phía dưới./.

Đọc thêm