Vụ Thượng úy CSGT bị đâm trọng thương: 18 năm tù cho gã tài xế hung hãn

(PLO) - Hôm nay (1/6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, ở xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)  về tội Giết người. Nạn nhân của vụ án là Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, CBCS Đội CSGT số 5, Phòng CSGT CATP Hà Nội.
Bị cáo Chuyên tại tòa.
Bị cáo Chuyên tại tòa.

Cáo trạng truy tố thể hiện, khoảng 9h ngày 12/12/2015, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đang làm nhiệm vụ tại ngã tư phố Sài Đồng – Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội) phát hiện Chuyên điều khiển ô tô BKS 89L – 0211 vi phạm giao thông đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Không những không làm theo hiệu lệnh mà Chuyên còn lái xe đâm thẳng vào Thượng úy Đạt. Thấy vậy, Thượng úy Đạt đã nhanh chân nhảy lên nắp capo bám vào cần gạt nước ở kính chắn gió đầu xe ô tô và tiếp tục yêu cầu Chuyên dừng xe.

Bỏ ngoài tai những yêu cầu trên, Chuyên tăng tốc, lạng lách, đánh võng để hất Thượng úy Đạt xuống đường. Trong lúc bỏ chạy, Chuyên đã va chạm với chiếc xe ô tô Vios, BKS 20A – 000.55 đi cùng chiều nhưng vẫn không chịu dừng lại mà cố tình nhấn ga rồi bất ngờ phanh gấp. Cú đâm đã khiến đồng chí Đạt ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe đồng thời bị kéo lê đi khoảng 20m. Nạn nhân đã bị bánh sau của xe đè lên người, khiến cơ thể bị đa chấn thương.

May mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt đã qua cơn nguy kịch và bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 59%.

Tại tòa, Chuyên thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu ở trên và mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX khẳng định, việc Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo, Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội Giết người là đúng quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và xâm hại trực tiếp đến tính mạng của người khác, đặc biệt là người thi hành công vụ.

Bản thân bị cáo đã từng bị có 2 tiền án (về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản) và đã phải thi hành hình phạt tù, đã được giáo dục cải tạo, nhưng bản chất côn đồ, hung hãn vẫn không thay đổi nên cần phải xử lý bị cáo với mức án cao nhất.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Đoàn Văn Chuyên mức án 18 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm