Vụ tiêu cực tại TT CSSK SS Hưng Yên liệu có “chìm xuồng”?

Khi người dân đến khám, cán bộ kế toán viện phí của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (TT CSSKSS) Hưng Yên viết phiếu thu nội bộ. Trên phiếu thu đều thể hiện đúng số tiền người dân phải nộp theo bảng giá mà Trung tâm xây dựng. Sau đó, cuối ngày kế toán của Trung tâm lại viết lại phiếu thu vào biên lai thu phí và lệ phí để thực hiện kiểm soát thu, chi qua cơ quan thuế và Kho bạc, nhưng với số tiền ít hơn.

Dư luận tại tỉnh Hưng Yên được một phen xôn xao khi ngày 29/6/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này bất ngờ thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của lãnh đạo và một số cán bộ dưới quyền tại Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Theo đó, cơ quan này thu giữ một số tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động thu chi viện phí tại Trung tâm. Thế nhưng, vụ việc đến nay đang có dấu hiệu rơi vào im lặng?

Theo hồ sơ thu thập được, Trung tâm CSKSS Hưng Yên có chức năng nhiệm vụ tổ chức hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc SKSS cho nhân dân. Trong qúa trình triển khai, ông Hoàng Thế Nội (Giám đốc Trung tâm) đã chỉ đạo bộ phận có liên quan xây dựng bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập được quy định tại Quyết định 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại Trung tâm CSSKSS Hưng Yên, có 2 hệ thống sổ sách kế toán được sử dụng. Khi người dân đến khám, cán bộ kế toán viện phí của Trung tâm viết phiếu thu nội bộ. Trên phiếu thu đều thể hiện đúng số tiền người dân phải nộp theo bảng giá mà Trung tâm xây dựng. Sau đó, cuối ngày kế toán của Trung tâm lại viết lại phiếu thu vào biên lai thu phí và lệ phí để thực hiện kiểm soát thu, chi qua cơ quan thuế và Kho bạc, nhưng với số tiền ít hơn.

Bằng thủ đoạn này, từ năm 2008 đến tháng 5/2010, lãnh đạo và một số cán bộ Trung tâm CSSKSS Hưng Yên đã thực hiện thu và bỏ ngoài sổ sách số tiền xấp xỉ 230 triệu đồng để chi phí giao dịch, hiếu hỷ và chia nhau sử dụng cá nhân…

Khi vụ việc bị phanh phui, các cá nhân liên quan cũng đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, mọi việc đến nay cũng chỉ dừng lại ở đó, các cán bộ dính líu đến tiêu cực vẫn ung dung tại vị, không một cá nhân nào bị xem xét xử lý, kỷ luật. Phải chăng, vụ việc đang có dấu hiệu “chìm xuồng”?.

P.V.

Đọc thêm