Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tuyên y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 2 ngày đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ngày 3/11, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.
Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tuyên y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo

Bị cáo Lê Tùng Vân và một số người làm chứng, người có quyền lợi liên quan tiếp tục vắng mặt tại tòa, 5 bị cáo còn lại trong vụ án có mặt tại phiên tòa. Đến khoảng 9h50, bị cáo Cao Thị Cúc có biểu hiện không đảm bảo sức khỏe tại phiên tòa nên đã được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép ra ngoài nghỉ ngơi.

Trong phiên tòa buổi sáng 3/11, các luật sư của bị cáo đã đưa ra nhiều luận điểm, lập luận để bào chữa cho các bị cáo. Tuy nhiên, phía đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khẳng định, truy tố các bị cáo tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” là hoàn toàn dựa trên chứng cứ thật, khách quan được điều tra thu thập theo trình tự pháp luật. Đồng thời, đại diện VKSND không đồng ý với các ý kiến của các luật sư bào chữa cho bị cáo đưa ra.

Đại diện luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa

Đại diện luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa

Đến chiều cùng ngày, lần lượt các bị cáo đã được HĐXX cho phép nói lời sau cùng tại phiên tòa. Bị cáo Nhị Nguyên cho rằng mình bị oan và tất cả các clip được cho là vi phạm, bị cáo không quay và không dàn dựng. Tương tự, các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương cũng đều cho rằng mình bị oan, không có tội. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX vào nghị án.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án tại tòa

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án tại tòa

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 77 ngày 21/7/2022, của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên bố các bị cáo phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, HĐXX xử phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù.

Trên cơ sở vụ án, HĐXX nhận định các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ, bổ sung tình tiết mới nên không có căn cứ để chấp nhận, do đó cần giữ nguyên bản án sơ thẩm để răn đe các bị cáo.

Đọc thêm