Dòng vốn FDI tăng mạnh, tạo đà phát triển vượt bậc
Những tháng đầu năm 2025, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu cả nước. Các địa phương trong vùng đã triển khai hàng loạt chính sách thu hút FDI chất lượng cao, gắn liền với chuyển đổi số, kinh tế xanh, hướng đến phát triển bền vững và mục tiêu tăng trưởng hai con số.
![]() |
Tỉnh Đồng Nai tỉnh đặt mục tiêu thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025. |
Tại Đồng Nai, tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, bao gồm 7 dự án FDI đầu tư mới và 5 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn gần 690 triệu USD. Đặc biệt, nhiều dự án lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thiết bị y tế đã được cấp phép. Với mục tiêu thu hút 1,1 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025, chỉ trong vài tháng đầu năm, Đồng Nai đã đạt hơn 68% kế hoạch.
Cùng với Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực khi thu hút tổng vốn FDI mới và tăng thêm gần 200 triệu USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024. Tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục thu hút thêm 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 140 triệu USD vào tháng 3-2025.
Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 365 triệu USD vốn FDI, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tỉnh Bình Dương cũng không kém cạnh khi thu hút gần 1 tỷ USD vốn FDI qua 7 dự án đầu năm 2025. Các lĩnh vực được đầu tư bao gồm sản xuất linh kiện điện tử, logistics, bất động sản công nghiệp. Bên cạnh đó, hàng loạt tập đoàn lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản đã đến khảo sát môi trường đầu tư tại Bình Dương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển.
Nỗ lực thu hút FDI, hướng tới tăng trưởng bền vững
Dòng vốn FDI không chỉ giúp các địa phương vùng Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ mà còn tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế cả nước. Để tiếp tục thu hút FDI có chọn lọc, các tỉnh thành trong vùng đang tập trung vào các dự án công nghệ cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường.
![]() |
Tỉnh Bình Dương thu hút gần 1 tỷ USD vốn FDI qua 7 dự án đầu tư bao gồm sản xuất linh kiện điện tử, logistics, bất động sản công nghiệp. |
Bình Dương vừa ký kết hợp tác với Tập đoàn Daewoo E&C (Hàn Quốc), nhằm đẩy mạnh phát triển đô thị, bất động sản và hạ tầng thông minh. Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và hướng đến phát triển bền vững theo định hướng của vùng Đông Nam Bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, địa phương sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công để đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
Đồng Nai hiện đã thu hút vốn FDI từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư lên đến 35 tỷ USD. Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thành xây dựng 48 khu công nghiệp hiện đại, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới. Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 khu công nghiệp mới, cung cấp thêm 2.500 ha đất cho doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp FDI triển khai dự án hiệu quả. Đồng thời, tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu thu hút vốn FDI vượt kế hoạch năm 2025.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ chủ trì Hội nghị lần thứ 5 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. |
Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện đề án nâng cao hiệu quả thu hút FDI giai đoạn 2023-2025, hướng đến các tập đoàn đa quốc gia, nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Trong buổi gặp gỡ doanh nghiệp đầu tháng 3/2025, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cam kết sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ tối đa doanh nghiệp FDI. Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nước ngoài để thu hút thêm nhiều dự án chiến lược.
Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng vùng được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với chủ đề “Tăng trưởng kinh tế 2 con số vùng Đông Nam Bộ năm 2025: Thách thức, cơ hội và giải pháp”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vùng Đông Nam Bộ không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và tài chính mang tầm khu vực. Chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ các địa phương trong vùng về cơ chế chính sách, đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào khu vực này.
Nhìn chung, những tín hiệu tích cực từ đầu năm 2025 cho thấy vùng Đông Nam Bộ đang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI. Với chiến lược thu hút đầu tư bài bản, định hướng phát triển bền vững và hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khu vực này hứa hẹn sẽ đạt mức tăng trưởng vượt bậc, góp phần củng cố vị thế là trung tâm kinh tế, công nghiệp hàng đầu Việt Nam.