Vướng lao lý vì đánh chết “cẩu tặc”

(PLO) - Phát hiện hai “cẩu tặc” đang bắt trộm chó của gia đình, Hoàng Văn Tặng (SN 1989) cùng Nguyễn Văn Thức (SN 1974, đều ngụ thôn Lạt Dương, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đuổi đánh khiến một người tử vong.
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Chiều ngày 23/5, TAND Hà Nội đã đưa vụ án hai người đánh chết “cẩu tặc” ở Phú Xuyên, Hà Nội ra xét xử. Hồ sơ cho thấy trong khoảng thời gian từ 11h30p đến 13h30p ngày 12/10/2017, Lê Văn Hòa và Nguyễn Ngọc Ban (cùng ngụ thôn Tri Lễ, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên) điều khiển xe máy mang theo súng bắn kích điện trộm cắp được 4 con chó tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên.

Khi Hòa và Ban đang trộm cắp chó nhà anh Tặng thì bị chủ nhà phát hiện. Anh Tặng cùng Nguyễn Văn Thức cùng một số người dân đuổi bắt. Trên đường bỏ chạy, Hòa và Ban bị ngã xe máy. Thức cầm xiên tự chế còn Tặng cầm ống tuýp sắt đuổi quyết bắt hai “cẩu tặc”. Khi bị Hòa chống trả và Ban cầm dao phớ dài 70cm chém lại, Thức dùng xiên đâm trúng ngực Ban, vụt vào lưng đối phương. 

Còn Tặng dùng tuýp sắt vụt vào hông và tay của Ban. Khi Ban tỉnh dậy tiếp tục bị đánh cho đến lúc nằm sấp xuống đất và tử vong. Trong khi đó, số chó bị trộm cắp được cơ quan chức năng định giá tài sản tương đương 6 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Thức 7 năm tù, Tặng 6 năm tù về tội Giết người. Liên quan đến vụ án, Lê Văn Hòa nhận 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản./.

Đọc thêm