Vứt ma túy phi tang vẫn không thoát

(PLO) - Ngày 11/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Hoài Thanh (SN 1975, trú tại Thạch Điền, Thạch Hà).
Tang vật vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 30/12/2015, Trần Thị Chung (trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) rủ Nguyễn Thị Hoài Thanh ra Vinh chơi, và Thanh đồng ý. Trên đường đi Thanh ghé nhà chị Nguyễn Thị Hương (trú tại thị trấn Thạch Hà, TP Hà Tĩnh) rủ Hương ra Vinh nhưng Hương không đi.

Tại đây, Thanh gặp Nguyễn Đình Nam thì được Nam nhờ ra Vinh mua cho 1 cây heroin, nếu được sẽ trả 1 triệu đồng tiền công. Thanh nói không có tiền mà cũng không biết giá cả như thế nào thì Nam đưa cho Thanh 15 triệu đồng và nói: “Cầm trước nếu thiếu thì điện về cho Nam”. Thanh cầm tiền ra Vinh gặp Chung và Hoàng (không rõ địa chỉ), trong lúc đi ăn tối Thanh hỏi Chung có quen ai bán heroin thì mua hộ 1 cây, sau đó Thanh thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm chờ Chung hỏi giúp.

Khoảng 9h sáng ngày 1/1/2016, Chung nói với Thanh là có heroin rồi, sau đó cả hai gặp nhau. Tại đây, cả hai thỏa thuận giá 27 triệu đồng một cây heroin. Thanh nói: “Họ chỉ đưa có 15 triệu đồng, nếu được 1 cây thì thiếu trả sau”. Chung đồng ý. 

Thanh đưa cho Chung 15 triệu đồng rồi cả ba đến gặp một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thịnh (ở phường Lê Lợi) sau đó đi uống cà phê với Hoàng... Tại đây, Thanh đề nghị Chung lấy cho một ít ma túy đá về bán thử.

Sau đó, Chung và Hoàng đưa cho Thanh một bao thuốc lá Thăng Long, xem xong thì Thanh bỏ vào túi áo khoác rồi nhờ Hoàng chở ra bến xe để về Hà Tĩnh. Trong lúc đang đứng đợi xe thì Thanh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An đến kiểm tra, Thanh vứt gói ma túy xuống đất nhưng bị cảnh sát bắt quả tang và lập biên bản sau đó. Tang vật thu giữ được trong vụ án gồm 36,79 gam ma túy và 0,31 gam ma túy tổng hợp. 

Được biết, Nguyễn Thị Hoài Thanh từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, tháng 12/2000 TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt 5 năm tù về tội danh nói trên. Tháng 10/2005, TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 9 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; tổng hợp hai hình phạt của bản án trước chưa thi hành TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Thanh mức án 13 năm 4 tháng tù giam, thi hành án xong vào tháng 4/2015.

Cơ quan điều tra xác định một số đối tượng không rõ địa chỉ, không có mặt tại địa phương nên chưa thể xử lý theo quy định.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoài Thanh 13 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm