Xác định thời điểm Nga chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Thông báo rút lui khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở đã được Moscow gửi đến các nước tham gia Hiệp ước.
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 trong buổi diễn tập cho cuộc trình diễu trên không mừng Chiến thắng tại Moscow (Nga). Ảnh: Sputnik.
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 trong buổi diễn tập cho cuộc trình diễu trên không mừng Chiến thắng tại Moscow (Nga). Ảnh: Sputnik.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, thời điểm Nga chính thức ra khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở được xác định vào ngày 18/12 năm nay.

“Về vấn đề này, theo quy định của Hiệp ước, phía Nga đã gửi các thông báo tới các nước lưu giữ Hiệp ước (Hungary và Canada) và các quốc gia tham gia Hiệp ước thông qua các đại sứ quán tại các thủ đô tương ứng, cũng như thông qua các phái đoàn tới Ủy ban Tham vấn Bầu trời Mở ở Vienna”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, Nga đã thông báo cho tất cả các quốc gia tham gia về quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở 6 tháng sau khi thông báo được gửi đi.

Trong thông tin hôm 18/6 liên quan đến việc Nga rút khỏi thỏa thuận với các nước tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở, các nỗ lực của phương Tây nhằm đạt được lợi thế đơn phương, phớt lờ lợi ích và lo ngại của Nga, chắc chắn không có triển vọng gì.

"Lịch sử của Hiệp ước Bầu trời Mở có thể đưa ra ít nhất hai kết luận. Thứ nhất, những nỗ lực nhằm đảm bảo các lợi thế đơn phương trong khi phớt lờ các lợi ích và lo ngại của Nga sẽ thất bại. Thứ hai, ý định về 'quyền lực tối cao về kỹ thuật' của phương Tây cho rằng có khả năng vượt xa và loại Nga cũng đang thất bại", thông cáo viết.

Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi các đối tác phương Tây nhận ra rằng họ sẽ không đảm bảo an ninh của mình nếu không tính đến lợi ích an ninh của Nga và các đồng minh.

"Chúng tôi sẽ luôn tìm ra một phản ứng hiệu quả. Nhưng tốt hơn hết là làm việc cùng nhau một cách xây dựng nhằm tăng cường an ninh châu Âu và toàn cầu, đặc biệt là dựa vào kinh nghiệm của sự hợp tác hiệu quả lâu dài giữa các quốc gia trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở", tuyên bố viết.

Tài liệu cho biết Nga đã làm mọi thứ để duy trì Hiệp ước và Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự sụp đổ của nó. "Người Mỹ tích cực ủng hộ sự minh bạch trong lĩnh vực quân sự chỉ trong những trường hợp họ mong đợi để đảm bảo một số lợi thế của mình thông qua đó. Tuy nhiên, khi đề cập đến các biện pháp mở cửa liên quan đến lãnh thổ của mình, họ quay lại và bắt đầu tạo ra những trở ngại cho việc thực hiện các hiệp định này, mà không nghĩ đến an ninh châu Âu hoặc mối quan tâm của các đồng minh của họ hoặc đánh giá khả năng của họ trong việc tuân thủ các thỏa thuận", tuyên bố nói.