Xác minh thông tin vụ học sinh không đi học vẫn được tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một học sinh lớp 9 được cho là theo gia đình vào phía nam sinh sống nhưng tại Yên Bái em vẫn có điểm, học bạ, điểm danh bình thường và xét tốt nghiệp.
Trường TH&THCS Trần Phú nơi xảy ra vụ việc.
Trường TH&THCS Trần Phú nơi xảy ra vụ việc.

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến một học sinh lớp 9 ở thị xã Nghĩa Lộ không đi học nhưng vẫn có điểm trong học bạ và được trường xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022.

Nếu có sai phạm, ngành giáo dục sẽ xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân kịp thời, đúng quy định. Thông tin về kết quả xác minh và việc xử lý vi phạm gửi Sở GD&ĐT trước ngày 10/6.

Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông; quy chế quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử trong các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Những ngày qua, nhiều người dân tại thị xã Nghĩa Lộ, phản ánh việc một học sinh lớp 9 của Trường TH&THCS Trần Phú, thị xã Nghĩa Lộ đi học 1 tuần đầu năm học 2021 - 2022, sau đó theo gia đình vào phía Nam sinh sống. Tuy nhiên, em D vẫn có điểm, học bạ, điểm danh bình thường và được xét tốt nghiệp như bao học sinh đi học đầy đủ khác.

Dù không đi học nhưng D vẫn được xét tốt nghiệp.

Dù không đi học nhưng D vẫn được xét tốt nghiệp.

Gần đây nhất, ngày 27/4, trong Sổ theo dõi học sinh ghi chép em D có đi học, ngày 29/4, D lại được ghi là nghỉ, và những ngày khác trở đi D lại được ghi nhận là đi học đủ.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng: “Không hiểu vì sao tại thời điểm xét tốt nghiệp nhà trường vẫn cho em D có điểm và xét cấp bằng tốt nghiệp bình thường”.

Sau khi thông tin đăng tải, dư luận bức xúc vì việc không hiểu do trường nhầm lẫn trong rà soát, quản lý hay chạy theo thành tích mà để xảy ra vụ việc.

Trả lời Giao thông, bà Vũ Thị Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) nói: "Do dịch COVID-19, học sinh học online nên có thể có nhầm lẫn", tuy nhiên khi được PV hỏi tại sao lại có việc trong sổ ghi đầu bài có ngày ghi nhận học sinh trên nghỉ, có ngày lại đi học bình thường, và vì sao lại nhầm lẫn ở tất cả các môn học trong thời gian dài cũng như khi học sinh đi học trực tiếp trở lại mà vẫn nhầm thì bà Hà không giải thích được.

Đọc thêm