Xây dựng nông thôn mới ở Bình Định: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Mục đích cuối cùng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết.
Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả ở nông thôn Bình Định được nhân rộng.
Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả ở nông thôn Bình Định được nhân rộng.

Chiều 13/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, UBND tỉnh này đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và sơ kết phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong giai đoạn 2021 - 2023, tổng vốn ngân sách các cấp đã bố trí trực tiếp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Bình Định là 1.654,095 tỷ đồng. Chương trình cũng đã huy động được 38.482,9 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội. Trong đó, nguồn vốn tín dụng 37.927 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác khoảng 474,7 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của người dân và cộng đồng ước khoảng 71,162 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác khoảng 10,05 tỷ đồng.

Đến nay, Bình Định đã cơ bản thực hiện theo đúng tiến độ chương trình giai đoạn 2021 - 2025 đề ra. Dự kiến, đến cuối năm 2023, sẽ có 90/111 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tỷ lệ 81%; 24/90 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, tỷ lệ 26%; 1/90 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tỷ lệ 1,10%; 7/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Qua nửa chặng đường thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Bình Định đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động đối với các cấp, các ngành, đặc biệt đã khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin, tự giác tham gia của người dân địa phương trong xây dựng NTM; hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng nên những vùng nông thôn văn minh; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững ổn định tạo niềm tin cho người dân để cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, góp phần tạo nên sự thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nhất là đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Những sản phẩm OCOP ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) được người tiêu dùng ưa chuộng.
Những sản phẩm OCOP ở huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) được người tiêu dùng ưa chuộng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, Chương trình MTQG xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là cuộc “cách mạng” về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục đích cuối cùng của Chương trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là mục tiêu lớn, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó người dân là lực lượng đóng vai trò chủ thể.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội địa phương cần quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng NTM; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện chương trình.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.
Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn vốn ngân sách Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, đầu tư cho xây dựng NTM, nhất là những địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp, sáng tạo, thực hiện chương trình OCOP, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, phát triển du lịch nông thôn…

Dịp này, 32 tập thể và 44 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2023.

Đọc thêm