Xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là thành phố đáng sống

(PLVN) - Đây là nội dung được các đại biểu tập trung bàn thảo, nêu giải pháp tại Hội thảo khoa học Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức sáng 29/9.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Đã hoàn thành dự thảo 1 Quy hoạch

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, trong năm 2022-2023, cùng với việc ban hành các chương trình hành động và kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, TP Hà Nội đang triển khai rất nhiều công việc nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Đến nay, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, cơ quan được TP giao lập Quy hoạch đã phối hợp với Liên danh tư vấn nghiên cứu hoàn thành dự thảo 1 Quy hoạch và đang hoàn thiện để thực hiện các bước xin ý kiến đối với Quy hoạch theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, Thủ đô Hà Nội có một đặc thù vô cùng thuận lợi mà không có địa phương nào trên cả nước có được, đó là nơi đặt trụ sở của gần 100 trường đại học, cao đẳng, trong đó có nhiều trường đại học lớn, có bề dày truyền thống phát triển, với hàng nghìn giảng viên, nhà khoa học, cán bộ có trình độ chuyên môn cao.

Việc tổ chức hội thảo nhằm phát huy, huy động nguồn lực trí tuệ, chất xám to lớn trên địa bàn Thủ đô cho công tác quy hoạch Thủ đô nói riêng và xây dựng, phát triển Thủ đô nói chung.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 60 bài viết với hai tuyến bài chính, bao gồm tập trung làm rõ hơn, phát triển thêm những nội dung được đề cập trong Đề cương định hướng Thủ đô và phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các định hướng quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực của Thủ đô.

Tại hội thảo, ông Hà Minh Hải đề nghị các đại biểu tham luận, thảo luận để làm rõ yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội; đặc biệt là các đặc thù về văn hoá, lịch sử, về địa lý, tự nhiên, môi trường, khí hậu, nguồn nhân lực… để xác định được những tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội, đồng thời làm rõ những điểm không thuận lợi trong phát triển Thủ đô.

Đặc biệt, đánh giá được bức tranh hiện trạng, thực trạng Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là so sánh với các Thủ đô, TP trên thế giới; xác định được những điểm nghẽn làm hạn chế sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn trước và gợi ý các ví dụ điển hình của các nơi trên thế giới mà Hà Nội có thể học hỏi để đạt được mục tiêu như trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ chính trị.

"Việc xác định được chính xác những điểm nghẽn của Hà Nội và nguyên nhân sẽ góp phần đưa ra được những ý tưởng đột phá, những giải pháp cụ thể để Hà Nội có thể bứt phá, phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị", ông Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu khai mạc hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu khai mạc hội thảo.

Cùng với đó, tiếp tục gợi ý định hướng Quy hoạch với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là TP đáng sống với hệ giá trị 8 đặc trưng bao gồm Thủ đô Văn hiến, kết nối toàn cầu; thanh lịch hào hoa; phát triển hài hoà; thanh bình thịnh vượng; chính quyền phục vụ; doanh nghiệp số, doanh nghiệp cống hiến; xã hội số, xã hội niềm tin; người dân hạnh phúc.

5 điểm nghẽn chính cần tháo gỡ

Tại hội thảo, trình bày tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự thảo Quy hoạch, GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân - nhấn mạnh, qua các thời kỳ phát triển, Hà Nội đã đạt được những thành tựu, kết quả đáng tự hào trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, hiện tồn tại 5 điểm nghẽn làm cản trở sự phát triển của Thủ đô.

Đó là, chưa có một thể chế thực sự vượt trội để TP Hà Nội phát huy được hết tiềm năng, lợi thế cũng như động lực cho phát triển; chưa có hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông công cộng để phục vụ cho hơn 8 triệu dân; ô nhiễm môi trường; quy hoạch đô thị và các quy chuẩn kèm theo quy hoạch còn nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế; năng lực, ý thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi trong bộ máy quản lý còn hạn chế, không tạo được những đột phá, dám nghĩ dám làm trong thực thi công vụ.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các định hướng quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực của Thủ đô như quy hoạch kiến trúc, về không gian ngầm, về phát triển giao thông, xây dựng và phát triển đô thị, giáo dục, y tế…

GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, TP Hà Nội cần ưu tiên đặc biệt lĩnh vực giáo dục và đào tạo để có được nguồn nhân lực chất lượng cao, vượt trội.

Cũng nhấn mạnh về yếu tố nhân lực, trong tham luận về Quy hoạch mạng lưới y tế Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội kiến nghị, TP Hà Nội cần có các chính sách, cơ chế sử dụng nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Cần ban hành các chính sách, cơ chế sử dụng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao thuộc các bệnh viện, trường đại học y-dược trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đặc thù của Thủ đô, phù hợp với quy hoạch mạng lưới đào tạo nhân lực y tế tổng thể quốc gia.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, hội thảo thảo luận về những vấn đề hệ trọng của TP, không chỉ trước mắt mà cả lâu dài. Nếu Hà Nội có được Quy hoạch đúng, trúng thì còn có một chức năng quan trọng là đầu tàu, động lực, góp phần lan tỏa, dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc, trong đó có khu vực đồng bằng sông Hồng phát triển thời gian tới.

Đánh giá cao những phát biểu tham luận tại hội thảo cũng như những góp ý, gợi mở của các chuyên gia, nhà khoa học đối với Quy hoạch, ông Nguyễn Văn Phong khẳng định, TP sẽ lĩnh hội và tiếp thu một cách nghiêm túc các giải pháp, kiến nghị để bổ sung và cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch, đặc biệt là đối với việc tổ chức triển khai công tác lập Quy hoạch đang trong giai đoạn “nước rút” để hoàn thiện sản phẩm quy hoạch tích hợp đầu tiên của Thủ đô bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đọc thêm