Xây nhà trên đường, người dân phản đối

Hàng chục hộ dân cho rằng UBND thị trấn (TT) Nam Sách (Hải Dương) đã điều chỉnh quy hoạch một cách bất hợp lý và trước đó không họp bàn với dân. Sau khi nhận được đơn kiến nghị tập thể, UBND TT Nam Sách đã chỉ đạo Công an TT Nam Sách mời từng cá nhân ký tên trong đơn lên để “làm việc”.

Hàng chục hộ dân cho rằng UBND thị trấn (TT) Nam Sách (Hải Dương) đã điều chỉnh quy hoạch một cách bất hợp lý và trước đó không họp bàn với dân. Sau khi nhận được đơn kiến nghị tập thể, UBND TT Nam Sách đã chỉ đạo Công an TT Nam Sách mời từng cá nhân ký tên trong đơn lên để “làm việc”.

Nỗi lòng của người dân

Theo quy hoạch điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TT Nam Sách được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt theo Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 13/10/2006, vị trí quy hoạch khu dân cư đường Nguyễn Trãi nằm trên diện tích đất của HTX Cổ phần Công nghiệp Ánh Hồng (nay đã giải thể). 

sảhygk
Người dân đứng trước đoạn đường đã bị người ta đào hố xây móng nhà.

Theo quy hoạch ban đầu, khu dân cư này có hai con đường chính là ngõ 7 (rộng 4m) và ngõ 5 (rộng 6m) chạy song song nhau. Nằm giữa, chạy dọc theo hai con đường này là khu đất gồm Nhà Văn hóa khu dân cư, 13 lô đất đã được bán đấu giá, giao cho người dân và một đoạn đường rộng 4m, dài 13m nối liền hai ngõ (đã có từ hàng chục năm nay).

Tuy nhiên, UBND TT Nam Sách đã quyết định điều chỉnh, mở rộng con đường ngõ 7 từ 4m thành 5m. Vì thế 13 hộ dân cư đã trúng thầu và được giao quyền sử dụng 13 lô đất này bị hụt về chiều dài so với quy hoạch ban đầu. Để dảm bảo quyền lợi cho các hộ dân nêu trên, UBND TT Nam Sách quyết định điều chỉnh quy hoạch, nới chiều rộng các lô đất để giữ nguyên diện tích cho 13 lô đất nêu trên.

Để có diện tích cho việc nới chiều rộng cho 13 lô đất trên, UBND TT Nam Sách đã phải lấy toàn bộ đoạn đường nối liền hai ngõ để bù vào phần diện tích đất còn thiếu. Vậy là quyền lợi của 13 hộ dân nằm ở vị thế cực đẹp trong khu dân cư (hai mặt tiền) được đảm bảo, nhưng ngược lại, con đường nối giữa ngõ 5 và ngõ 7 bị nuốt chửng, quyền lợi của hàng chục hộ dân sống hai ngõ trên bị bỏ qua.

dfnh,

Sơ đồ thể hiện con đường nối hai ngõ đã có từ hàng chục năm nay (ảnh chụp sơ đồ năm 1978).

Ông Vũ Ngọc Thường (người dân sống ở ngõ 7) cho biết: Việc điều chỉnh quy hoạch của UBND TT Nam Sách ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân sống ở hai ngõ nêu trên. Chính quyền TT Nam Sách không hề họp bàn để lấy ý kiến của người dân, đến khi người ta cho máy xúc đến đào móng để xây nhà trên đoạn đường nối giữa hai ngõ, người dân ở đây mới được biết về sự điều chỉnh này

Ông Vũ Trí Trường (Trưởng khu Hoàng Hanh, Khu dân cư Nguyễn Trãi) nói: “Quy hoạch khu dân cư Nguyễn Trãi có nhiều điểm bất hợp lý, ví như khu vệ sinh của Nhà văn hóa lại được xây đối diện cửa đền Vạn Niên, một ngôi đền thiêng và có ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với người dân địa phương. Rồi đến việc Nhà nước khuyến khích nhân dân hiến đất, ruộng để mở đường thì UBND TT.Nam Sách lại lấy đường của dân để làm nhà”.

Ngay khi nhận thấy sự bất hợp lý trong việc điều chỉnh quy hoạch, người dân đã làm đơn kiến nghị tập thể gửi UBND TT Nam Sách để xin giữ lại con đường, đảm bảo lợi ích và giao thông cho người dân sống ở hai ngõ.

Đơn gửi UBND, Công an đứng ra giải quyết

Mặc dù nhận được đơn kiến nghị của tập thể nhân dân tại hai ngõ, tuy nhiên UBND TT Nam Sách vẫn cho phép các phương tiện thi công tiếp tục đào đường để làm nhà. Chỉ đến khi vấp phải sự phản ứng gay gắt của người dân, phía UBND mới yêu cầu tạm dừng việc thi công để giải quyết kiến nghị.

Cái cách mà UBND TT.Nam Sách giải quyết đơn kiến nghị của người dân cũng theo kiểu “có một không hai”, đó là giao cho Công an TT Nam Sách mời từng cá nhân có tên trong đơn kiến nghị tập thể lên để... xác minh chữ ký trong đơn(?).

Động thái này của UBND TT Nam Sách không khác gì “đổ dầu vào lửa”, khiến người dân hết sức bất bình. Ông Trần Duy Lưu (một trong những người được Công an mời lên làm việc) bức xúc: “Việc Công an TT Nam Sách mời người dân lên để “làm việc”, xác minh khiến chúng tôi cảm giác như mình bị đối xử như tội phạm. Người dân phản đối việc điều chỉnh quy hoạch bất hợp lý, làm đơn kiến nghị gửi UBND là hợp pháp, trách nhiệm giải quyết và trả lời người dân là của UBND, nhưng họ lại cho công an vào cuộc, khác gì trấn áp tinh thần chúng tôi?”.

Không thể và có thể...

Ngày 31/3/2011, trao đổi với PLVN, ông Phạm Công Hiệu (Chủ tịch UBND TT Nam Sách) cho biết: “Công an TT Nam Sách là một thành phần của UBND TT Nam Sách, được giao nhiệm vụ xác minh chữ ký của từng người dân và nội dung đơn kiến nghị”. Trả lời câu hỏi: “Liệu có thể một lần nữa thay đổi, điều chỉnh lại quy hoạch cho hợp lý, phù hợp hơn với nguyện vọng của nhân dân không?”, ông Hiệu nói: “Việc điều chỉnh quy hoạch đã được UBND huyện Nam Sách phê duyệt, không thể điều chỉnh được”.

Trái với quan điểm trên, ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Sách khẳng định: “Nếu quy hoạch không hợp lý thì phải điều chỉnh lại!”.

“Thời gian tới chúng tôi sẽ bàn bạc với UBND TT Nam Sách, họp dân để lấy ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch trên. Quy hoạch Khu dân cư Nguyễn Trãi đã từng điều chỉnh một lần rồi thì có thể điều chỉnh thêm lần nữa để phù hợp hơn, đảm bảo quyền lợi của người dân” - ông Dũng cho biết thêm.

Hy vọng, lợi ích của đông đảo người dân sẽ được đảm bảo đúng như lời hứa của đại diện UBND huyện Nam Sách. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này.

Trần Giang Nam
 

Đọc thêm