Xe đưa đón học sinh rơi cánh cửa, 4 em văng ra ngoài, 1 nạn nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ chở các học sinh sau giờ tan học về bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 em văng ra ngoài, một em không qua khỏi.

Tai nạn xảy ra khoảng 11h ngày 22/11, tại bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Thời điểm này, chiếc ô tô đưa đón học sinh 16 chỗ, biển kiểm soát 26B-007... chở học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh văng ra ngoài.

Hậu quả, em L.T.T.Q, học sinh Trường Trung học Cơ sở Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ) tử vong, 3 học sinh khác bị thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, trưa 2/11, tài xế T.V.L (49 tuổi, ngụ xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách 50 chỗ chở 30 học sinh đến Trường THCS Ama Trang Lơng.

Tài xế quên đóng cửa xe. Di chuyển tới đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya), tài xế đánh lái mạnh để tránh chiếc xe máy cày ngược chiều khiến N.G.H (11 tuổi, học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng) đứng gần cửa xe bị văng ra đường và bị chính ô tô chở học sinh này cán qua người tử vong.

Đọc thêm