Xe giường nằm cháy rụi, xe bồn lao đầu xuống vệ đường

(PLO) - Khoảng 4h hôm nay (12/7), chiếc xe khách giường nằm 2 tầng  mang BKS Lào U2. 2468 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ Thanh Hóa về Nghệ An đoạn qua xã Đồng Trình (Như Xuân, Thanh Hóa), khi đến đoạn Km 621 thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.
Hiện trường chiếc xe cháy rụi khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh
Hiện trường chiếc xe cháy rụi khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh

Thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe khách có ba người gồm hai lái xe và một phụ xe, cả ba nhanh chóng tạt xe vào bên đường rồi mở cửa thoát ra ngoài, nên không có thương vong.

Chiếc xe bốc cháy thời điểm người dân đang ngủ nên không ai phát hiện và ứng cứu, đám cháy nhanh chóng bao trùm và thiêu rụi chiếc xe trong thời gian ngắn.

Chiếc xe cháy rụi còn lại khung
Chiếc xe cháy rụi còn lại khung

Tại hiện trường, chiếc xe còn trơ lại bộ khung. Lực lượng CSGT công an huyện Như Xuân đã có mặt khi nhận được tin báo, tiến hành bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

Chiếc xe trên xuất phát từ Lào, qua cửa khẩu ở tỉnh Điện Biên tới Nghệ An, đến địa điểm trên thì xảy ra vụ cháy.

Xe bồn lật nằm dưới vệ đường
Xe bồn lật nằm dưới vệ đường

Một diễn biến khác, cũng trong sáng 12/7, chiếc xe bồn BKS 37C.04066 do tài xế Mai Văn Hân (nhân viên công ty Cổ phần thương nghiệp Đô Lương) điều khiển chở 5.000 lít xăng đi từ Vinh về Đô Lương trên Quốc lộ 15, khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Nhân Sơn (Đô Lương) bất ngờ mất lái rơi xuống vệ đường sâu khoảng 5m, khiến đầu chiếc xe bị hư hỏng.

Cảnh sát PCCC tiến hành phun nước đề phòng cháy nổ
Cảnh sát PCCC tiến hành phun nước đề phòng cháy nổ

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC số 5 đã điều động 15 cán bộ chiến sỹ và 2 xe chữa cháy đến hiện trường tiến hành phun nước làm mát phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và bảo vệ hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm sáng sớm, không thiệt hại về người.

Đọc thêm