Xem xét kỷ luật cầu thủ vì đưa chính trị vào sân bóng

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang tạm giữ huy chương đồng của một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc vì anh này đã có hành động mang tính chính trị sau trận thắng đội Nhật Bản. 

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang tạm giữ huy chương đồng của một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc vì anh này đã có hành động mang tính chính trị sau trận thắng đội Nhật Bản. 

ff
Tiền vệ Park Jong-woo 
IOC đã cấm tiền vệ Park Jong-woo tham dự lễ trao huy chương tổ chức ngày 10/8 vừa qua vì đã giơ một biểu ngữ đề cập đến hòn đảo đang xảy ra tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
IOC đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) kỷ luật Park và xem xét đưa ra những biện pháp trừng phạt bổ sung. Ủy ban này cũng cho biết sẽ tạm giữ huy chương đồng cho đến khi vụ việc được FIFA xem xét. Hình phạt trên được đưa ra sau khi Park đã cầm tờ giấy có hình lá cờ Hàn Quốc và dòng chữ “Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi” và chạy xung quanh sân vận động. 
Dokdo là tên tiếng Hàn của nhóm đảo còn được gọi là Takeshima theo tiếng Nhật và hiện là trung tâm tranh cãi giữa Hàn Quốc - Nhật Bản, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến nhóm đảo này.
Một nhóm người Hàn Quốc do nam ca sỹ Kim Jang-Hoon ngày 13/8 cũng bắt đầu cuộc bơi tiếp sức 230km từ một cảng ở miền Đông nước này tới quần đảo Dokdo/Takeshima, trong động thái mới nhất nhằm khẳng định chủ quyền với nhóm đảo đang tranh chấp.
Thanh Tâm (theo BBC)