Xoá các 'điểm đen' tại Dốc Cun 'tử thần'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tại các khúc cua ”tử thần” trên quốc lộ 6, hàng nghìn khối đất đá được san gạt để mở rộng tuyến đường huyết mạch từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc, kỳ vọng xóa các điểm đen tai nạn giao thông tại dốc Cun.
Nhà thầu đang huy động nhiều thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường.

Nhà thầu đang huy động nhiều thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường.

Dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun trên quốc lộ 6 có tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng. Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình làm chủ đầu tư. Đây là dự án quan trọng của tỉnh Hoà Bình, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun “từ thần”, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Công trình được khởi công tháng 8/2023, dự kiến hoàn thành vào quý I năm 2024.

Hàng nghìn khối đất đá đang được san gạt tại một điểm đen trên Dốc Cun.

Hàng nghìn khối đất đá đang được san gạt tại một điểm đen trên Dốc Cun.

Dốc Cun trên quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Hòa Bình là tuyến đường huyết mạch từ Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên… Con dốc này có chiều dài khoảng 5km phía thành phố Hòa Bình (bên còn lại là huyện Cao Phong, Hòa Bình - PV) rất nguy hiểm do địa hình núi cao hiểm trở.

Đường đi cheo leo một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Nhiều vị trí trên đoạn dốc đường cong nhỏ hẹp, lái xe không tập trung có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Thống kê của Văn phòng Quản lý đường bộ 1, từ năm 2022 đến nay trên quốc lộ 6 đoạn qua dốc Cun xảy ra 9 vụ tai nạn làm 2 người chết, 9 phương tiện bị hư hỏng.

Mỗi ngày dốc Cun có hàng nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại. Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa dốc Cun vào danh sách điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông cần xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đọc thêm