“Xử nghiêm người đứng đầu bao che cho gian lận thương mại“

(PLO) - Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần phải xử nghiêm người đứng đầu bao che cho gian lận thương mại.

“Xử nghiêm người đứng đầu bao che cho gian lận thương mại“
Sáng nay (27/3), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Quân đội có vai trò quan trọng trong công cuộc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống tội phạm và thời gian qua, nhìn tổng quát đã làm tốt nhiệm vụ này. 
Với tinh thần trách nhiệm cao, Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như toàn quân đã có nhiều cố gắng, tích cực trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống bình yên, lành mạnh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. 
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế trong công cuộc đấu tranh nói trên. “Những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại còn chưa tương xứng thực tế đang diễn ra. Đó là tình trạng vận chuyển ma túy có vũ trang trên khu vực tuyến biến giới, đặc biệt là tuyến Việt – Lào chưa được ngăn chặn hiệu quả. Buôn lậu, vận chuyển trái phép một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, gỗ... trên các tuyến biên giới đường bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Trị,... còn nhiều diễn biến phức tạp. Buôn lậu xăng dầu, khoáng sản trên biển vẫn nghiêm trọng...”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 
Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, quân đội tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09 – CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội và những chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn quân. 
Ảnh minh họa từ Internet
Ảnh minh họa từ Internet 
Đặc biệt, người làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại phải có quyết tâm cao, không bao che, dung túng, tiêu cực. Bộ Quốc phòng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt đội ngũ cán bộ, chiến sỹ chuyên trách trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vi phạm.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này phải phối hợp với cơ quan chức năng, nhất là Viện kiểm sát các cấp để đẩy mạnh xử lý những vụ án trọng điểm theo quy định của pháp luật. Các quân khu, quân chủng rà soát lại xem đơn vị, kho bãi nào có chứa hàng hàng lậu, hàng giả. Các lực lượng chuyên trách trong Quân đội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các lực lượng liên quan để chia sẻ thông tin, nắm chắc tình hình; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lậu cho quần chúng nhân dân./. 
Sau 3 tháng thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, các lực lượng trong Quân đội đã bắt giữ, xử lý 3.942 vụ/6.780 đối tượng vi phạm, tội phạm ngoài xã hội, giảm 682 vụ và 855 đối tượng so với cùng kỳ năm 2014. Khởi tố 455 vụ/500 đối tượng, tăng 190 vụ và 178 đối tượng so với cùng kỳ năm trước; xử phạt hành chính 980 vụ/1.862 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 10 tỷ đồng. 

Đọc thêm