Xử phạt thanh niên đi xe máy lên đường trên cao

(PLO) - Phòng CSGT Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt nam thanh niên lái xe máy vào đường trên cao 1,4 triệu đồng và tạm giữ xe trong 7 ngày.
Xử phạt thanh niên đi xe máy lên đường trên cao
18/9, Đội tuyên truyền và xử lý tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã triệu tập người điều khiển môtô đi lên đường cao tốc trên cao vốn chỉ dành cho ôtô để làm việc.
Người này được xác định là Hà Đức Tuấn Anh (23 tuổi), trú xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội).
Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông. Nam thanh niên cho biết, sáng 17/9, anh lái xe đi làm gặp cảnh ùn tắc kéo dài. Anh lái xe lên đường trên cao đoạn Phạm Hùng và đi tới nút giao Trần Duy Hưng (Hà Nội) thì xuống.
Trước đó, vào chiều 17/9, trên các mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy Dream di chuyển với tốc độ khá cao trên đường cao tốc trên cao vốn chỉ dành cho ôtô. Chiếc xe máy đi ra làn đường ngoài cùng tuy nhiên lại liên tục bật đèn xi nhan trái. 
Ngay sau khi nhận được thông tin trên, cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra đối chiếu các camera giám sát trên khu vực này và xác định biển kiểm soát của xe máy trên là 29S6-269.93 đi từ điểm đầu của phía Bắc tuyến đường nối với chân cầu vượt Mai Dịch đến ngã tư giao với Trần Duy Hưng.
Phòng CSGT đã ra quyết định xử phạt lái xe vi phạm với 3 lỗi đi vào đường cấm, không có giấy phép lái môtô và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tổng số tiền phạt cho các lỗi là 1,4 triệu đồng, đồng thời người này bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. 

Đọc thêm