Y án tử hình kẻ giết vợ chưa cưới rồi giấu xác

(PLO) - Vừa qua,  TAND Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Rạng  (SN 1965, ngụ TP Cần Thơ) vì tội “Giết người” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2014 Rạng tổ chức đính hôn với bà H. nhưng sau đó bà H. bỏ đi Bình Dương làm việc. Rạng tìm năn nỉ bà H. về sống chung nhưng bị từ chối. Rạng nói dối kêu bà H. về sẽ cho bà H. 20 triệu đồng để trả tiền mua xe mô tô trước đó. 
Tưởng thật, bà H. quay về cùng Rạng sống tại chòi lá của ông Công. Tại đây, Rạng tiếp tục năn nỉ bà H. trở lại nhưng vẫn bị từ chối và bảo đang có quan hệ với người đàn ông khác. Từ đó Rạng nảy sinh ý định giết bà H.
Ngày 11/9/2014, nhân lúc bà H. không để ý, Rạng lấy cây búa chẻ củi đập mạnh 2 cái vào đầu và mặt khiến bà H tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Rạng mang xác nạn nhân giấu trong bụi sậy sau chòi./.

Đọc thêm