Yến sào Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng chính ngạch tổ yến nguyên chất đầu tiên sang thị trường Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/11, Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 20 năm thành lập, sự kiện có sự tham dự của ông Phùng Đức Tiến Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Hải Ninh Bí Thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân Chủ tịch UBND Khánh Hòa, cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương.
Yến sào Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng chính ngạch tổ yến nguyên chất đầu tiên sang thị trường Trung Quốc

Lần đầu tổ yến Khánh Hòa xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã công bố xuất khẩu chính ngạch lô hàng đầu tiên tổ yến Sanvinest và lô hàng thứ 2 nước yến Sanvinest cho đối tác Trung Quốc. Ngoài ra, nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa được đưa vào hoạt động tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã triển khai xây dựng chuỗi hơn 300 nhà yến theo quy chuẩn, chất lượng, đảm bảo tiêu chí và sản lượng đạt 30 tấn mỗi năm, cho việc xuất khẩu sản phẩm.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa cho biết, năm 2023 là một năm có ý nghĩa vô cùng trọng đại khi đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển vượt bậc, tạo uy tín và thương hiệu của công ty, cũng như ngành nghề Yến sào Khánh Hòa. Đây cũng là dịp để công ty bày tỏ sự tri ân tới khách hàng và đối tác đã tin tưởng, đồng hành suốt thời gian qua.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa (Sanvinest Khánh Hòa) phát biểu lễ kỷ niệm 20 năm.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa (Sanvinest Khánh Hòa) phát biểu lễ kỷ niệm 20 năm.

Lễ kỷ niệm đánh dấu bước phát triển vượt bậc, mở ra một chặng đường phát triển mới. Đặc biệt khi Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã nhận được giấy phép đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm Yến sào Sanvinest Khánh Hòa nguyên chất sang thị trường Trung Quốc do Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp.

20 năm một chặng đường phát triển thương hiệu và khẳng định vị thế của mình.

Năm 2003, Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa ra đời, tiền thân là Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Suốt 20 năm xây dựng và phát triển, từ một nhà máy nằm ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, với 44 cán bộ, nhân viên, tới nay đơn vị có hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư, thạc sĩ có trình độ chuyên môn cao. Quy mô nhà máy được mở rộng với những dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất Châu Á. Với doanh thu hơn 2.117 tỷ đồng ( năm 2022 ), thu nhập bình quân 6 tháng đầu năm 2023 là 19 triệu đồng/ người.

Công nhân làm việc trong nhà máy.

Công nhân làm việc trong nhà máy.

Nhờ những nỗ lực trên, sản phẩm Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã có mặt tại 63 tỉnh thành trong nước với trên 1.000 đại lý, nhà phân phối, cửa hàng liên kết… Đặc biệt, các sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang thị trước nước ngoài, như Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Singapore, Hàn quốc… và các nước Asean.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho hay, Khánh Hòa là một trong địa phương có số lượng quần thể chim yến đảo dẫn đầu cả nước. Chất lượng tổ yến được đánh giá hàng đầu thế giới, mệnh danh là địa phương lập kỷ lục số lượng hang, đảo yến nhiều nhất và sản lượng lớn nhất Châu Á. Ngoài ra, tỉnh này cũng có số lượng nhà yến phát triển nhanh với số lượng hiện nay trên 1.000 nhà.

Trong đó, Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến Sào Khánh Hòa là đơn đơn vị sản xuất yến sào có quy mô hoạt động lớn, lực lượng lao động chuyên nghiệp, với bề dày kinh nghiệm 20 năm đã tạo ra những sản phẩm giá trị, sản lượng và chất lượng giữ vững vị trí hàng đầu ngành nghề yến sào tại Việt Nam và đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại diện công ty cắt băng khánh thành Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Sào Savinest Khánh Hòa

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại diện công ty cắt băng khánh thành Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Sào Savinest Khánh Hòa

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, khi Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yến Sào Khánh Hòa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ mang lại giá trị kinh tế cao, nâng cao giá trị và thương hiệu Yến sào Khánh Hòa. Đây là cơ hội để doanh nghiệp sản xuất yến sào xuất khẩu các sản phẩm sau chế biến đến thị trường tiềm năng, đông dân thứ hai thế giới này.

“Thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước, tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, giúp Công ty thực hiện các thủ tục, quy trình đạt các điều kiện để Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp phép xuất khẩu các sản phẩm yến sào sau chế biến”, Thứ trưởng Tiến nói.

Đọc thêm