Yêu cầu khẩn trương di dời các cột điện 'đứng' giữa đường ở Thanh Hóa

(PLVN) - Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cấp điện ổn định, an toàn cho Nhân dân, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng liên quan khẩn trương thực hiện việc di dời và giải quyết dứt điểm tình trạng các cột điện nằm trong lòng đường giao thông.

Theo báo cáo của Sở Công thương Thanh Hóa, tổng số cột điện nằm trong lòng đường sau khi mở rộng đường đến nay là 11.575 cột điện. Tổng số cột điện đã thực hiện di chuyển là 8.455 cột (gồm: 8.300 cột điện hạ thế và 145 cột điện trung thế do UBND cấp huyện di chuyển; 10 cột điện trung thế do Công ty Điện lực Thanh Hóa di chuyển).

Số cột điện chưa thực hiện di chuyển là 3.120 cột điện (bao gồm: 3.033 cột điện hạ thế và 87 cột điện trung thế). Trong đó, có 4 địa phương hoàn thành di chuyển trên 80% số cột điện nằm trong lòng đường, gồm các huyện: Hoằng Hoá (236/271), thành phố Thanh Hoá (288/340), Thường Xuân (493/555), Bá Thước (428/502).

10 địa phương đã thực hiện di chuyển trên 50% số cột điện trong lòng đường, gồm: thị xã Nghi Sơn (152/213), các huyện: Cẩm Thuỷ (131/211), Nga Sơn (434/593), Như Xuân (22/32), Quảng Xương (700/1100), Triệu Sơn (865/1158), Thiệu Hoá (630/873), Như Thanh (182/235), Nông Cống (117/147), Thọ Xuân (116/210);

Còn lại 3 huyện thực hiện di dời dưới 50% số cột điện nằm trong lòng đường, gồm: Hậu Lộc (259/552), Quan Sơn (05/11), Yên Định (987/2.160).

Lý do số lượng cột điện chưa thực hiện di dời là do số lượng di chuyển cột điện nhiều mà kinh phí để thực hiện việc di chuyển lại quá lớn, nguồn vốn ngân sách của UBND các huyện, đặc biệt là UBND các xã nguồn vốn ngân sách lại rất hạn hẹp; mặt khác, nguồn thu từ tiền sử dụng đất năm 2023 giảm, nên một số huyện chưa bố trí đủ nguồn vốn.

Số lượng cột điện chưa thực hiện di dời chủ yếu nằm ở các xã đã đăng ký chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…), trong giai đoạn 2023 – 2025 và các dự án xây dựng nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường giao thông nông thôn đã được các địa phương xây dựng phương án, lập dự toán để thực hiện di chuyển các cột điện hạ thế nhưng chưa bố trí được nguồn kinh phí.

Việc cột điện đứng dưới lòng đường không chỉ gây mất mỹ quan đường phố mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người đi đường không biết hoặc thiếu quan sát đã tông vào cột điện, dẫn tới nạn nhân bị thương hoặc tử vong.

Thanh hóa hiện có hàng nghìn cột điện chưa được di dời đúng vị trí, tiềm ẩn nguy hiểm về giao thông.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho Nhân dân, ngày 3/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng liên quan khẩn trương thực hiện việc di dời và giải quyết dứt điểm tình trạng các cột điện nằm trong lòng đường, hoàn thành trước ngày 31/12/2023; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 5/1/2024.

Khoảng 8h30 ngày 2/8, anh S. (SN 1993; ngụ xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa) điều khiển xe máy hướng từ địa phận xã Hoằng Sơn (huyện Hoằng Hóa) đi xã Hoằng Kim thì bất ngờ tông trúng cột điện trung thế giữa đường, tử vong.

Theo đại diện Điện lực huyện Hoằng Hóa, cột điện trên do đơn vị quản lý, trước nằm bên lề đường. Tuy nhiên, do đoạn đường mới được UBND huyện Hoằng Hóa đầu tư xây dựng 600 m, vì thế hàng cột điện (3 cột) đang ở lề đường bỗng ra tim đường.

Sau sự cố, UBND huyện Hoằng Hóa đã cho căng dây, lắp biển cảnh báo, đồng thời lên phương án di dời 3 cột điện trên ra khỏi lòng đường.

Đọc thêm