Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển

(PLO) - Hôm nay (26/6), Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị đã bầu ông Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Thứ Trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội khóa V nhiệm kỳ 2018-2023.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển

Đại hội cũng đã bầu ra 4 Phó Chủ tịch của Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển nhiệm kỳ mới, bao gồm các ông Đinh Tích – nguyên Tham tán công sức ĐSQ Việt Nam tại Thụy Điển, Phó Chủ tịch Hội khóa IV, bà Lê Thị Minh Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện nhi trung ương, ông Nguyễn Ngọc Tân – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí và ông Nguyễn Tiến Vinh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giấy Việt Nam. Cùng với đó, Đại hội cũng đã bầu ra 4 Ủy viên thường trực của Ban thường vụ Hội nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có ông Nguyễn Hữu Huyên – Quyền Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp, ông Tô Văn Hòa - Trưởng khoa luật Hành chính, trường Đại học Luật Hà Nội.

Phát biểu sau khi vinh dự được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định sẽ bằng tất cả nhiệt huyết, nhiệt tình, cố gắng hết khả năng để đóng góp cho sự phát triển của Hội; cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển phấn đấu xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển của Hội, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển khẳng định sẽ phấn đấu cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội thực hiện tốt các phương hướng đã được Đại hội thông qua.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển khẳng định sẽ phấn đấu cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội thực hiện  tốt các phương hướng đã được Đại hội thông qua.

Tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển bày tỏ cảm ơn những đóng góp của những thế hệ người đi trước đối với mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển, đặc biệt các lãnh đạo của Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển nhiệm kỳ trước đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và những người có hiểu biết về quan hệ Việt Nam – Thụy Điển để tiếp tục thúc đẩy thực hiện sức mệnh của Hội. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển cũng khẳng định sẽ phấn đấu cùng tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội thực hiện tốt các phương hướng đã được Đại hội thông qua.

Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, bà Ylva Jansson - Đại biện lâm thời, Đại sứ quán Thụy Điển nhắc lại mốc quan trọng cách đây gần 50 năm, khi Thụy Điển trở thành nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam – Thụy Điển trên các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại tới văn hóa, giáo dục, bà Jansson khẳng định mong muốn được tiếp tục làm việc cùng với Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển trong tất cả các lĩnh vực khác nhau trong thời gian tới, nhất là vào dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2019.

Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển là 1 trong 64 tổ chức thành viên ở trung ương của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Liên hiệp hữu nghị. Hội có 4 thành viên tập thể trực thuộc Hội gồm Chi hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển Bệnh viện Nhi trung ương, Chi hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, Chi hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển Tổng Công ty giấy Việt Nam, Chi hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển trong lĩnh vực pháp luật. Hội có đối tác chính là Ủy ban đoàn kết của Thụy Điển với Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đọc thêm