1.000 học sinh dân tộc thiểu số trình diễn trang phục thổ cẩm

(PLVN) - Liên hoan cồng chiêng, múa xoang và trình diễn trang phục thổ cẩm tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) thu hút hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Hơn 1.000 học sinh người dân tộc thiểu số tại thành phố Kon Tum tái hiện lễ hội tại Liên hoan cồng chiêng, múa xoang, thi trang phục thổ cẩm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Kon Tum vừa tổ chức Liên hoan cồng chiêng, múa xoang và trình diễn trang phục thổ cẩm dành cho học sinh lần thứ 7 năm 2025. Liên hoan lần này thu hút sự tham gia của hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số, tạo nên một bức tranh văn hóa sống động và giàu bản sắc.

Liên hoan lần này không chỉ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2025).

Các em học sinh trình tái hiện không gian lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS.

Sự kiện với sự góp mặt của 16 đội thi, tổng cộng 1.080 học sinh đã tham gia tranh tài và biểu diễn, trong đó có 314 em trình diễn cồng chiêng, 485 em tham gia múa xoang và 281 em khoác lên mình những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống đầy màu sắc. Các tiết mục tại liên hoan được đầu tư công phu, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh hùng tráng của cồng chiêng, những điệu múa xoang uyển chuyển và vẻ đẹp tinh tế của trang phục thổ cẩm. Đây không chỉ là sân chơi để các em thể hiện tài năng, sự kiện còn giúp các em học sinh giao lưu, học hỏi và nâng cao niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan.

Ông Thái Khắc Hòa - Trưởng phòng Giáo dục TP. Kon Tum cho biết: "Liên hoan cồng chiêng, múa xoang và trình diễn trang phục thổ cẩm là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa truyền thống, từ đó khơi dậy ý thức bảo tồn và phát huy những nét đẹp đặc trưng của dân tộc có từ lâu này."

Theo ông Hòa, hiện nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã đưa trang phục thổ cẩm vào hoạt động thường ngày, như mặc trong các buổi chào cờ đầu tuần, lễ hội địa phương hay sự kiện văn hóa. Bên cạnh đó, các trường cũng chú trọng giảng dạy cồng chiêng, múa xoang như một phần trong các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận và thực hành những giá trị văn hóa dân gian một cách trực quan và sinh động.

Đọc thêm