12 năm tù dành cho đối tượng vô cớ đánh chết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 1 tuần nghị án, chiều ngày 29/2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Kiệt (SN 1992) 12 năm tù về tội “Giết người” và Giang Thành Dũng (SN 1983), 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; cả 2 bị cáo cùng ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Dũng và Kiệt (bên trái sang) tại phiên tòa.
Dũng và Kiệt (bên trái sang) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ, ngày 26/10/2022, Kiệt điều khiển xe Ô tô (hiệu Mazda CX5) chở ông Trần Văn Thanh Bình (là cha Kiệt) đến đường Nguyễn Trung Trực (đoạn thuộc khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc) để mua hải sản. Lúc này, ông Bình cũng bước xuống xe đi vào trong vệ sinh, lúc trở ra thì bị té ngã nên bị thương ở chân, ông Bình bực tức cự cãi với thiếu niên tên Nhựt đang nằm võng chơi game gần đó. Thấy cha mình bị thương ở chân nên Kiệt cho rằng do Nhựt gây ra nên Kiệt dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Nhựt (chưa gây thương tích).

Lúc này, ông Huỳnh Văn Phồn, Giang Thành Dũng và một người khác đang ngồi uống rượu phía trước nhà thấy vậy đi qua can ngăn và đánh Kiệt. Trong quá trình đánh nhau, Kiệt dùng tay đánh trúng vào vùng mặt ông Phồn làm người này té ngã ngửa đập đầu xuống đường. Kiệt tiếp tục dùng chân đá trúng vào vùng đầu làm ông Phồn bất tỉnh. Sau đó, Kiệt điều khiển xe ôtô chở ông Bình định bỏ đi thì bị Dũng cầm thanh kim loại đập nhiều cái làm vỡ kính chắn gió phía sau của xe ô tô.

Riêng Huỳnh Văn Phồn được đưa vào Bệnh viện cấp cứu điều trị, 2 ngày sau thì tử vong do chấn thương sọ não. Biết cái chết của nạn nhân do mình gây ra, Kiệt đến Công an thành phố Phú Quốc đầu thú và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử.

Còn Giang Thành Dũng đập vỡ kính chắn gió phía sau xe ô tô của cha Kiệt. Qua giám định thiệt hại tài sản gần 5 triệu đồng, nên Cơ quan điều tra khởi tố Dũng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngoài lãnh mức án 12 năm tù, Kiệt còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 400 triệu đồng.

Đọc thêm