130 chợ hoa Tết và đường hoa xuân phục vụ người dân và du khách TP HCM

(PLVN) - Từ ngày 28/1, TP HCM bắt đầu tổ chức 128 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để phục vụ nhân dân tham quan, mua sắm Tết, lực lượng chức năng TP HCM đã có phương án tổ chức các bãi giữ xe và đảm bảo an ninh trật tự. 
130 chợ hoa Tết và đường hoa xuân phục vụ người dân và du khách TP HCM

Cụ thể, cấp thành phố có 3 chợ hoa tại các địa điểm Công viên 23/9 (Quận 1), Công viên Lê Văn Tám (quận 1) và Công viên Gia Định (quận Gò Vấp). Trong đó, chợ hoa Công viên Gia Định có quy mô lớn nhất, gồm 800 lô.

Ngoài ra, còn có 125 chợ hoa Tết khác tại các quận, huyện. Các chợ hoa sẽ mở cửa đến hết 12h ngày 4/2 (tức 30 Tết) để phục vụ người dân. Bên cạnh  các chợ hoa, ngày 30/1 (25 tháng Chạp) tại Công viên Văn hoá Tao Đàn (quận 1) sẽ diễn ra Hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019. Hội hoa sẽ kéo dài đến 10/2 (mùng 6 Tết).

Năm nay, TP HCM tổ chức 2 đường hoa tại đường hoa Phú Mỹ Hưng và đường hoa Nguyễn Huệ. Trong đó, đường hoa Xuân Phú Mỹ Hưng kéo dài từ 28/1 (23 tháng Chạp) đến 9/2 (mùng 5 Tết). Còn đường hoa Nguyễn Huệ kéo dài từ 2/2 (28 Tết) và kết thúc vào 8/2 (mùng 4 Tết).

Năm này, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 có chủ đề “TP HCM - Khát vọng vươn xa”, trải dài 720 m sẽ khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ mới với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt đầy tính nghệ thuật, đan xen với công nghệ, hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo, độ sóng sánh của nước và sắc màu của ánh sáng. 

Đọc thêm